1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều chỉnh lệnh "cấm cửa" hàng không Trung Quốc khi Bắc Kinh xuống nước

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải Mỹ được cho là dự kiến điều chỉnh lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc đến Mỹ sau khi Bắc Kinh tạo điều kiện để hàng không Mỹ nối lại hoạt động.

Mỹ điều chỉnh lệnh cấm cửa hàng không Trung Quốc khi Bắc Kinh xuống nước - 1
Máy bay của hãng hàng không TRung Quốc China Eastern Airlines tại sân bay ở Thượng Hải. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời giới chức chính phủ và lãnh đạo ngành hàng không Mỹ ngày 4/6 cho biết, giới chức nước này có kế hoạch điều chỉnh lệnh cấm các hãng hàng không thương mại Trung Quốc đến Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ kế hoạch điều chỉnh của Washington.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Thông tin được đưa ra sau khi Trung Quốc hôm qua cho biết sẽ nới lỏng các lệnh hạn chế để cho phép thêm các hãng hàng không nước ngoài đến Trung Quốc. Theo đó, các hãng hàng không Mỹ được phép nối lại 1 chuyến/tuần đến một thành phố của Trung Quốc tùy theo lựa chọn của họ bắt đầu từ ngày 8/6.

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết, sẽ có 95 hãng hàng không nước ngoài được phép đề nghị khai thác trở lại các chuyến bay đến Trung Quốc sau khi buộc phải hoãn hoạt động do ảnh hưởng của Covid-19. Ước tính, với việc điều chỉnh này, số chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc sẽ tăng, lên 150 chuyến/tuần bắt đầu từ 8/6.

Tuy nhiên, giới chức chính phủ và ngành hàng không Mỹ vẫn bày tỏ quan ngại về quy định mới của Trung Quốc, hiện chưa rõ các hãng hàng không Mỹ có chấp thuận chỉ được nối lại 1 chuyến/tuần đến Trung Quốc hay không khi mà họ đề nghị được khai thác 2-3 chuyến/ngày.

Hãng hàng không Delta Airlines và United Airlines của Mỹ đã đề nghị được nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/6 này song đề nghị này vấp phải trở ngại do quy định của Bắc Kinh. Theo thông báo hồi cuối tháng 3, Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không sử dụng lịch trình bay của tuần từ 16-22/3 làm tham chiếu để xác định số chuyến bay đến Trung Quốc mà họ được phép khai thác sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đó, các hãng hàng không Mỹ đã ngừng hoàn toàn dịch vụ vận tải hành khách đến Trung Quốc do vậy họ không thể nối lại các chuyến bay đến Trung Quốc.

Cáo buộc Bắc Kinh gây khó các hãng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đầu tuần này cho biết sẽ cấm toàn bộ các hãng hàng không thương mại Trung Quốc khai thác dịch vụ vận tải hành khách đến Mỹ bắt đầu từ 16/6. Động thái này được cho là đã gây sức ép khiến Bắc Kinh vội vàng nới lỏng hạn chế với các hãng hàng không nước ngoài nói chung và của Mỹ nói riêng.

Minh Phương
Theo Reuters