1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều 3.000 quân tới Đông Âu đối phó Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ thông báo sẽ đưa thêm 3.000 quân tới khu vực Đông Âu nhằm đối phó với Nga, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây leo thang dồn dập trong thời gian qua.

Mỹ điều 3.000 quân tới Đông Âu đối phó Nga - 1

Cố vấn quân sự Mỹ huấn luyện các quân nhân Ukraine cuối tháng trước ở khu vực Lviv, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Mỹ sẽ điều 3.000 quân tới Ba Lan và Romania để bảo vệ Đông Âu trước các động thái của Nga, các quan chức của Washington thông báo hôm 2/2. 

Hành động này diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga đã điều động lực lượng tới gần biên giới Ukraine để lên kế hoạch "động binh" với nước láng giềng, điều mà Moscow mạnh mẽ bác bỏ. Nga đồng thời đưa ra các đề nghị về mặt an ninh với Mỹ và NATO, trong đó bao gồm việc khối liên minh quân sự không tiếp tục mở rộng về Đông Âu.

Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 1.000 quân ở Vilseck, Đức sẽ được đưa tới Romania, trong khi 1.700 quân nhân từ Fort Bragg, North Carolina sẽ tới Ba Lan. Khoảng 300 quân nhân khác từ Fort Bragg cũng được điều tới Đức.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc triển khai quân tới Đông Âu là nhất quán với những gì ông đã nói với người đồng cấp Vladimir Putin trước đó: "Chừng nào mà ông ấy còn tỏ ra quyết liệt, chúng tôi sẽ bảo đảm với các đồng minh NATO và Đông Âu rằng chúng tôi hiện diện tại đó".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, mục tiêu của động thái này là gửi một "tín hiệu mạnh mẽ" tới ông Putin "và nói thẳng ra là với thế giới rằng NATO quan trọng với Mỹ và quan trọng với các đồng minh của chúng tôi".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết việc triển khai quân của Mỹ là một dấu hiệu mạnh mẽ của tình đoàn kết. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng hoan nghênh điều đó ủng hộ việc này, nói rằng phản ứng của liên minh đối với Nga là mang tính phòng thủ và tương xứng.

Các nỗ lực đạt được một giải pháp ngoại giao giữa Nga và NATO hiện có dấu hiệu bị đình trệ, khi các bên không thể tìm được tiếng nói chung liên quan tới các đề nghị về an ninh để tiến hành đàm phán.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông sẽ bàn bạc về cuộc khủng hoảng này với cả ông Biden và ông Putin trong những ngày tới để tìm cách ngăn căng thẳng leo thang. Trong khi đó, điện Kremlin tuyên bố rằng, Nga sẵn lòng trao đổi với bất cứ bên nào.

Theo www.reuters.com