1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ đang xúc tiến kế hoạch hòa bình mới cho Trung Đông"

(Dân trí) - Quốc vương Jordani Abdullah khẳng định Mỹ đang xúc tiến một kế hoạch hòa bình mới cho Trung Đông, gồm một "giải pháp 57 quốc gia" mà theo đó cả thế giới Hồi giáo sẽ công nhận Israel.

"Mỹ đang xúc tiến kế hoạch hòa bình mới cho Trung Đông" - 1
Quốc vương Jordani Abdullah.
 
“Chúng tôi đang đề xuất một phần ba thế giới gặp Israel với vòng tay rộng mở”, tờ Times of London hôm nay dẫn lời Quốc vương Jordani nói. Cũng theo ông Abdullah, vấn đề không phải là những tranh chấp liên quan tới sông Jordani, cao nguyên Golan. Nếu Israel ngồi vào bàn đàm phán với thế giới Ảrập và Hồi giáo (chiếm 1/3 thế giới), Israel sẽ có được sự công nhận từ Âu đến Á
 
Tuy nhiên, Quốc vương Abdullah cảnh báo: “Nếu chúng ta trì hoãn tiến trình hòa bình, sẽ có một cuộc xung đột khác giữa những người Ảrập hoặc người Hồi giáo và Israel trong vòng từ một đến một năm rưỡi nữa”. 

Theo tờ báo, Quốc vương Jordani âm thầm chuẩn bị kế hoạch này với Tổng thống Barack Obama ở Washington hồi tháng 4. Chi tiết có thể được tranh luận triệt để trong một loạt động thái ngoại giao trong tháng này, bao gồm cả cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Obama với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Washington vào tuần tới. 

“Những gì chúng tôi đang thảo luận không chỉ là người Israel và người Palestine ngồi vào bàn đàm phán, mà là người Israel ngồi với người Palestine, người Israel ngồi với người Syria, người Israel ngồi với người Li-băng”, Quốc vương cho biết thêm. 

Hé lộ trên được phía Jordani đưa ra giữa lúc các nhà phân tích cho rằng khu vực Trung Đông đang có những chuyển biến rất khó dự đoán: tình hình ở Palestine trở nên xấu đi, Iran đang đẩy nhanh chương trình phát triển hạt nhân trong khi chính quyền của ông Obama lại chưa thể tìm được giải pháp chiến lược cho khu vực này.

Nhật Mai
Theo Reuters, AP