1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đang xúc tiến để cấp 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Việt Nam

(Dân trí) - Mỹ đang xúc tiến để cung cấp 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Việt Nam và hiện nay các sĩ quan của Việt Nam đang có mặt tại Mỹ để học cách vận hành, bảo dưỡng các xuồng này.

Thiếu tá lục quân Mỹ Lý V. Thắng, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Mỹ, đã cho biết thông tin trên trong buổi gặp gỡ với báo chí tại Hà Nội vào chiều ngày 6/3 để thông báo về các sự kiện sẽ được Mỹ và Việt Nam tổ chức trong tháng này để nêu bật các mối quan hệ an ninh song phương đang ngày càng phát triển giữa hai nước.

Tháng 3 - "tháng quốc phòng và an ninh" Việt -Mỹ

Trong dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ Mỹ-Việt, chủ đề kỷ niệm của tháng 3 là “quốc phòng và an ninh”. Một loạt các hoạt động sẽ diễn ra trong tháng để nêu bật chủ đề này.

Cùng tham dự buổi họp báo có Thiếu tá Arturo Perez, đến từ lực lượng phòng vệ biển của Mỹ, người mới được bổ nhiệm làm Phó Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội.
 
Thiếu tá Lý V. Thắng (trái) và Thiếu tá Arturo Perez trong buổi gặp gỡ báo chí chiều ngày 6/3.

Thiếu tá Lý V. Thắng (trái) và Thiếu tá Arturo Perez trong buổi gặp gỡ báo chí chiều ngày 6/3.

Thiếu tá Lý V. Thắng cho hay, trong 2 thập niên qua kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, các nhà lãnh đạo hai nước đã thành công trong việc thiếp lập quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh trên nhiều khía cạnh, dựa trên các cam kết chung về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và cam kết chung để giải quyết các vấn đề khu vực.

Theo ông Lý, tháng “quốc phòng và an ninh” sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực thắt chặt quốc phòng là: an ninh hàng hải, đối thoại cấp cao, tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động giữ gìn hoà bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ.

Quan chức của Đại sứ quán Mỹ cho biết, bộ quốc phòng Mỹ và Việt Nam đã chấp nhận khung làm việc để xây dựng biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, vốn được ký kết năm 2014.

Trong lĩnh vực trao đổi các đoàn cấp cao, gần đây phía Mỹ đã tổ chức 2 chuyến thăm Việt Nam thành công của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương, gồm chuyến thăm của Cục trưởng cục hậu cần kỹ thuật hợp tác ninh và chuyến thăm của Trợ lý bộ trưởng lục quân phụ trách hợp tác quốc phòng, an ninh và xuất khẩu.

Vào cuối tháng này, Phó tư lệnh không quân Bộ tư lệnh Thái Bình Dương và Bộ trưởng hải quân Mỹ cũng sẽ tới thăm Việt Nam.

Một sự kiện quan trọng khác là rà soát giữa kỳ đối thoại quốc phòng song phương giữa Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và bộ quốc phòng Việt Nam nhằm đánh giá các hoạt động và tiến độ 2 bên đạt được trong 6 tháng qua và thống nhất các hoạt động cho 6 tháng tiếp theo.

Trong lĩnh vực an ninh biển, ông Lý cho hay Mỹ hợp tác chặt chẽ với cảnh sát biển và hải quân Việt Nam về hiện thực hóa cam kết của Washington nhằm thúc đẩy và tăng cường khả năng thực thi pháp luật và cứu nạn của Việt Nam.

Tuần tới, Mỹ sẽ khai mạc một hoạt động trao đổi chuyên môn liên quan tới vận hành xuồng nhỏ giữa hải quân Mỹ và cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật.

Về tìm kiếm cứu nạn, không quân Mỹ sẽ phối hợp với quân phòng không quân Việt Nam để trao đổi chuyên môn về tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là trong các trường hợp máy bay rơi.

Trong lĩnh vực về các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, Mỹ ủng hộ các quyết định của Việt Nam và cam kết hỗ trợ Hà Nội xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình. Tuần tới, một nhóm chuyên gia Mỹ sẽ đến thăm và làm việc với trung tâm gìn giữ hòa bình của Việt Nam để thảo luận cụ thể cho trung tâm gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam.

Trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ, Mỹ tiếp tục làm việc với Việt Nam để tăng cường năng lực ứng phó với thảm họa, giúp xây dựng các trung tâm đối phó thảm họa. Trong năm nay, Mỹ cam kết viện trợ 5 triệu USD cho Việt Nam nhằm xây dựng các công trình để hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ.

Ông Lý nhấn mạnh rằng Mỹ tin tưởng sự nổi lên của một Việt Nam độc lập, thịnh vượng có đóng góp quan cho sự hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong khu vực.

"Mỹ sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng, an ninh Mỹ-Việt trong 5 lĩnh vực được nhất trí năm 2014. Chúng tôi cũng tìm kiếm các cơ hội cụ thể để khai thác tiềm năng lớn trong quan hệ giữa hai nước và đưa hai bên trở thành đối tác an ninh và quốc phòng tin cậy trong thế kỷ 21", ông Lý nói.

Mỹ xúc tiến cung cấp cho Việt Nam 6 xuồng tuần tra cao tốc

Cũng trong cuộc gặp gỡ với báo chí hôm nay, Thiếu tá Lý V. Thắng đã nhắc lại cam kết của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi năm 2013 về khoản hỗ trợ 18 triệu USD cho Việt Nam nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

"Hiện chúng tôi đang trong quá trình triển khai và bước đầu hoàn thiện các thủ tục nhằm cung cấp 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Việt Nam. Điều này đã được công bố trước đây và chúng tôi đang trong giai đoạn thực hiện", ông Lý nói.

Quan chức từ Đại sứ quán Mỹ nói thêm rằng Washington không chỉ trao 6 tàu tuần tra mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói. Hiện các sĩ quan Việt Nam hiện đang học tập tại Mỹ để học cách vận hành, bảo dưỡng các xuồng này. Họ sẽ tốt nghiệp trong thời gian tới và khi họ trở về sẽ hướng dẫn lại cho các đồng đội của họ.

"Chúng tôi không chỉ chuyển giao tàu không mà có cả chương trình huấn luyện, đào tạo để họ sử dụng tàu hiệu quả. Mỹ cũng trao cho Việt Nam các phụ tùng thay thế. Mỹ cũng hỗ trợ xây dựng trang thiết bị bảo dưỡng để sửa chữa các tàu.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ lâu dài và đó là lý do chúng tôi có các chuyên gia của lực lượng phòng vệ biển của Mỹ đóng tại đây. Chúng tôi muốn duy trì cam kết dài hạn. Trong quá trình sử dụng các tàu này, nếu có hỏng hóc, chúng tôi sẽ luôn có sự hỗ trợ kịp thời", ông Lý cho biết.

Trả lời câu hỏi về các hoạt động cải tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, Thiếu tá Lý V. Thắng cho biết Mỹ kêu gọi chấm dứt các hành động khiêu khích như vậy.

Tiếp lời Thiếu tá Lý V. Thắng về cầu hỏi trên, Thiếu tá Arturo Perez cho hay Mỹ sẽ hỗ trợ các nước liên quan và Việt Nam nhằm tăng cường năng lực để tự thực thi pháp luật và bảo vệ lãnh thổ, dù là lãnh thổ gần bờ hay ngoài 12 hải lý.

Về các mối quan hệ của Mỹ trong khu vực, Thiếu tá Lý cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định chèn ép bất kỳ nước nào và không ý định lập đối tác để chèn ép nước khác. "Hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực là mong muốn chúng tôi. Và chúng tôi mong muốn các mâu thuẫn được giải quyết một cách hòa bình", ông nói.
 

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cũng nhắc tới hợp tác quốc phòng và an ninh Việt - Mỹ trong bài phát biểu quan trọng về quan hệ song phương tại Đại học Quốc gia Hà Nội sáng ngày 6/3. Theo ông Osius, hai nước đã đạt được những tiến bộ vững chắc trên cả 5 lĩnh vực ưu tiên đã nhất trí về hợp tác quốc phòng.

 

"Năm ngoái, chúng ta đã tiến hành cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn đầu tiên của hải quân hai nước và một cuộc huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trong khu vực đô thị của các lực lượng hai nước. Cuối tháng này, lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ trong khuôn khổ chương trình Thiên thần Thái Bình Dương năm nay. 

 

Việc tiến hành thường xuyên các chuyến thăm quân sự cấp cao giúp cả hai bên hiểu và trở nên thoải mái với nhau hơn. Sự hiểu biết lẫn nhau này đang biến lời nói thành hành động", nhà ngoại giao Mỹ cho hay.

An Bình