1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Cuộc thoại quân nổi dậy thừa nhận bắn hạ MH17 là thật

(Dân trí) - Sứ quán Mỹ tại Kiev khẳng định cuộc thoại bị chặn do cơ quan an ninh Ukraine đưa ra hôm 17/7 vừa qua, cho thấy quân nổi dậy ở miền đông nước này thảo luận về việc họ đã bắn hạ máy bay MH17 như thế nào, là xác thực.


Quân nổi dậy tại hiện trường vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraine.

Quân nổi dậy tại hiện trường vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraine.

Ngày 17/7 vừa qua, ngay sau khi MH17 rơi ở miền đông Ukraine, cơ quan an ninh SBU của Ukraine đã tung các đoạn băng ghi âm được cho là cuộc thoại giữa quân nổi dậy và một sỹ quan tình báo quân đội Nga, trong đó quân nổi dậy thừa nhận đã bắn trúng một máy bay chở khách, do nhầm máy bay này với máy bay quân sự.

Các đoạn ghi âm được đưa ra nhằm củng cố khẳng định của Kiev rằng quân nổi dậy, được cho là được Nga hỗ trợ, đã bắn hạ MH17 với 298 người trên khoang. Tuy nhiên, quân nổi dậy lại cáo buộc chính quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

“Dữ liệu ghi âm do cơ quan an ninh Ukraine cung cấp với báo chí đã được các nhà phân tích của Cộng đồng tình báo đánh giá và họ khẳng định đây là các cuộc hội thoại có thật giữa các lãnh đạo ly khai đã được biết”, tuyên bố của Sứ quán Mỹ tại Ukraine cho hay.

Trong một đoạn ghi âm, một thủ lĩnh quân nổi dậy được gọi là “Thiếu tá”, nói quân nổi dậy đã bắn hạ máy bay và nói với một đồng đội của mình là “100% máy bay là máy bay dân dụng”.

Vào ngày hôm qua cơ quan an ninh Ukraine cũng cung cấp thêm ghi âm các cuộc thoại bị chặn, cho thấy quân nổi dậy bàn bạc giấu các hộp đen máy bay trước các giám sát viên quốc tế tại hiện trường.

Vũ Quý

Theo AFP