1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể ghi nhận 1.500 người chết vì Covid-19 mỗi ngày vào tháng 9

Thành Đạt

(Dân trí) - Các chuyên gia theo dõi dịch bệnh ở Mỹ dự đoán đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại nước này có thể tăng 140.000 - 300.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tháng 8.

Mỹ có thể ghi nhận 1.500 người chết vì Covid-19 mỗi ngày vào tháng 9 - 1

Nhân viên y tế chuyển thi thể nạn nhân Covid-19 tại New York vào năm 2020 (Ảnh: Getty).

Theo Washington Post, Mỹ hiện ghi nhận trung bình hơn 70.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng gần 60.000 ca mỗi ngày trong vòng chưa đầy 6 tuần.

Theo phân tích của Reuters, số ca nhiễm mới trung bình được ghi nhận mỗi ngày tại Mỹ đã tăng gần gấp đôi trong 10 ngày qua và số bệnh nhân nhập viện ở nhiều bang đang tăng mạnh.

Tỷ lệ mắc Covid-19 mới trung bình trong 7 ngày trên toàn nước Mỹ đã tăng khoảng 60% chỉ trong một tuần qua. Số ca nhập viện hàng ngày tăng khoảng 40% và số ca tử vong tăng gần 30%, với trung bình hơn 300 người chết mỗi ngày.

"Dịch bệnh đang trở nên tồi tệ hơn, và ít nhất cho đến hiện tại, dịch bệnh chưa thực sự chậm lại ở Mỹ", David W. Dowdy, phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, cho biết.

Số ca nhiễm tăng vọt tại Mỹ được cho là chủ yếu do 2 nguyên nhân: biến chủng Delta với khả năng lây lan nhanh hơn và việc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa như không bắt buộc đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội.

Biến chủng Delta bắt nguồn tại Ấn Độ và lần đầu tiên được ghi nhận ở Mỹ vào tháng 3. Biến chủng này sau đó nhanh chóng lấn át các biến chủng khác và lan rộng tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính cứ 10 ca nhiễm mới thì có 8 ca nhiễm biến chủng Delta.

Theo nhà dịch tễ học Jeffrey Shaman tại Đại học Columbia, mô hình nghiên cứu gần đây nhất do đội ngũ của ông tiến hành cho thấy số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng 4-5 tuần tới. Vào thời điểm đó, Mỹ sẽ ghi nhận "hơn một triệu ca nhiễm mới mỗi tuần", tương đương với hơn 140.000 ca mỗi ngày.

Trong khi đó, các chuyên gia tại Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington dự đoán, đến giữa tháng 8, Mỹ có thể ghi nhận khoảng 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Với kịch bản đó, số ca tử vong tại Mỹ sẽ tăng lên mức 1.500 người mỗi ngày trong tháng 9.

Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, nhà dịch tễ học Ali Mokdad cho rằng các con số dự đoán trên có thể nhỏ hơn khoảng 10 lần.

Cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden, Anthony Fauci, ngày 1/8 cho rằng Mỹ sẽ không quay trở lại tình trạng phong tỏa, mặc dù nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ngày càng tăng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn" khi biến chủng Delta tiếp tục lan rộng.

"Chúng ta có 100 triệu người ở đất nước này, những người đủ điều kiện tiêm chủng nhưng không tiêm chủng", ông Fauci nói.

Bang Florida đã ghi nhận một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trên toàn nước Mỹ, dựa trên các ca nhiễm mới tính trên đầu người. Florida đã ghi nhận hơn 110.000 ca nhiễm mới trong tuần qua, tăng 50% so với tuần trước. Sự gia tăng các ca nhiễm đang gây sức ép lên các bệnh viện tại Florida, trong khi thống đốc bang chống lại việc áp đặt các quy định bắt buộc đeo khẩu trang.