1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chọn chuyên cơ mới cho ông chủ Nhà Trắng

(Dân trí) - Quân đội Mỹ ngày 28/1 cho biết đã chọn máy bay Boeing 747-8 cho một phi đội chuyên cơ tổng thống Không lực Một mới, thay thế phi đội hiện thời.

Một chiếc Boeing 747-8 (Ảnh:

Một chiếc Boeing 747-8 (Ảnh: AFP)

Chuyên cơ Không lực Một mà Tổng thống Mỹ sử dụng hiện nay - được sơn màu trắng và xanh - cũng là một chiếc 747 nhưng cũ hơn nhiều vì được chế tạo từ hơn 20 năm trước.

"Boeing 747-8 là máy bay duy nhất được chế tạo tại Mỹ đáp ứng các khả năng cần thiết nhằm thực hiện sứ mệnh hỗ trợ tổng thống", Tư lệnh không quân Mỹ Deborah James cho biết trong một tuyên bố hôm qua.

Mặc dù phi đội 747-200 của tổng thống hiện nay đã hoạt động rất tốt trong những năm qua nhưng bà James cho biết "đã đến lúc phải nâng cấp".

Lầu Năm Góc đã cân nhắc Boeing 747-8 và máy bay A380 do tập đoàn Airbus của châu Âu chế tạo, mặc dù các nhà phân tích dự đoán rằng Boeing nhiều khả năng được lựa chọn.

Giới chức Lầu Năm Góc cho hay họ đã lựa chọn 747-8 mà không cần một cuộc cạnh tranh chính thức và sẽ thảo luận với Boeing để đi tới các chi tiết của một hợp đồng.
 
"Trung tâm chỉ huy di động"
 
Chuyên cơ tổng thống Không lực Một từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh Mỹ và cũng là nơi diễn ra các khoảnh khắc lịch sử, trong đó có lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của Lyndon Johnson trên máy bay vào năm 1963, ít giờ sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy.
 
Chuyên cơ tổng thống Mỹ hiện thời là Boeing 747-200, được sơn màu trắng và xanh (Ảnh:
Chuyên cơ tổng thống Mỹ hiện thời là Boeing 747-200, được sơn màu trắng và xanh (Ảnh: Telegraph)

Chuyên cơ tổng thống thường được mô tả trong các bộ phim của Hollywood và là nguồn cảm hứng cho bộ phim năm 1997 mang tên "Không lực Một", trong đó tổng thống Mỹ, do Harrison Ford đóng, phải chiến đấu với những tên không tặc.

Với thiết bị liên lạc an toàn và nhiều thiết bị hiện đại khác, Không lực Một được thiết kế như một trung tâm chỉ huy di động và từng thực hiện vai trò này trong thời gian ngắn sau các vụ khủng bố 11/9/2001.

Nó cũng có một dãy phòng dành cho tổng thống, bao gồm một phòng làm việc rộng, một phòng họp và một khu vực y tế có khả năng phục vụ như một phòng mổ.

Không lực một đủ chỗ cho khoảng 100 người và cũng có các khu vực dành cho đội trợ lý cấp cao, các mật vụ và các đội ngũ nhân viên khác.

Không lực Một, về mặt kỹ thuật, là số hiệu điều khiển không lưu được dùng để gọi bất kỳ một chiếc phi cơ phản lực nào của không quân Mỹ đang chuyên chở tổng thống, nhưng tên gọi này lại được dùng chủ yếu cho các máy bay chuyên phục vụ việc đi lại của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phi đội chuyên cơ tổng thống hiện thời bao gồm 2 máy bay phản lực cỡ lớn đã được đưa vào sử dụng từ năm 1991, được không quân Mỹ đánh ký hiệu VC-25A.

Chiếc đầu tiên trong phi đội mới sẽ không sẵn sàng trước năm 2018, vì vậy ông chủ Nhà Trắng hiện thời, Barack Obama, sẽ không có cơ hội đi trên chuyên cơ mới.

An Bình
Theo AFP