1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chỉ trích Trung Quốc khiêu khích khi đưa máy bay dồn dập áp sát Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi những hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan là "khiêu khích", đồng thời cam kết thắt chặt quan hệ với hòn đảo.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc khiêu khích khi đưa máy bay dồn dập áp sát Đài Loan - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp ở Paris, Pháp ngày 6/10 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi rất lo ngại về hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan. Hoạt động này đang gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai lầm, có khả năng phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực", Ngoại trưởng Antony Blinken nói khi kết thúc cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ở Paris, Pháp hôm 6/10.

"Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành vi gây áp lực và cưỡng ép về quân sự, ngoại giao và kinh tế nhằm vào Đài Loan", ông Blinken nói thêm.

Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định lại cam kết của Washington trong việc hợp tác với các đồng minh để tăng cường quan hệ với Đài Loan.

"Mỹ có cam kết vững chắc đối với Đài Loan và trong nhiều năm đã đóng góp vào việc duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan và trong khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn bè và đồng minh để thúc đẩy thịnh vượng chung, an ninh chung và giá trị chung, cũng như tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ của chúng tôi với Đài Loan", nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan.

"Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận Đài Loan. Chúng tôi cũng làm rõ suy nghĩ của tôi rằng, ông Tập Cận Bình không nên làm bất cứ điều gì ngoài việc tuân thủ thỏa thuận", ông Biden nói.

Tổng thống Biden dường như đề cập tới nguyên tắc "Một Trung Quốc" được Washington và Bắc Kinh cam kết duy trì trong nhiều năm qua và Đạo luật Quan hệ Đài Loan.

Tại cuộc họp cấp cao ở Zurich, Thụy Sĩ hôm 6/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng nêu vấn đề Đài Loan và các vấn đề khác với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết họ đã yêu cầu Mỹ làm rõ phát ngôn của Tổng thống Biden và đã được đảm bảo rằng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi, cam kết của Mỹ với hòn đảo là "vững chắc" và Washington sẽ tiếp tục giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng vệ của mình.

"Đối mặt với các mối đe dọa quân sự, ngoại giao và kinh tế của Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Mỹ luôn duy trì các kênh liên lạc chặt chẽ và thông suốt", cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết.

Trước đó, Mỹ đã hối thúc Trung Quốc ngừng các hoạt động quân sự gần Đài Loan.

"Mỹ rất lo ngại về hoạt động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan, gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai lầm, phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói hôm 3/10.

Các cam kết của Mỹ với Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở hai bờ eo biển Đài Loan. Từ ngày 1-4/10, Trung Quốc đưa gần 150 máy bay quân sự áp sát hòn đảo, mức kỷ lục từ trước đến nay.