1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ “chê” hệ thống phòng thủ của Nga ở Syria

(Dân trí) - Giới chức Lầu Năm Góc nói rằng, các hệ thống phòng thủ của Syria do Nga sản xuất đều "không có tác dụng" trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu hôm 14/4. Lầu Năm Góc cũng cho biết, các hệ thống phòng thủ hiện đại của Nga được kích hoạt, song không bắn hạ mục tiêu.


Hệ thống phòng thủ tên lửa Buk của Nga (Ảnh: Sputnik)

Hệ thống phòng thủ tên lửa Buk của Nga (Ảnh: Sputnik)

Theo báo Air Force Times, trong cuộc họp báo hôm qua 20/4, Trung tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Ban tham mưu liên quân của Lầu Năm Góc, cho biết Mỹ không có ý định thay đổi cán cân chiến lược của cuộc xung đột ở Syria bằng cuộc không kích hôm 14/4.

Khi được hỏi liệu lực lượng của Mỹ có vấp phải sự phản kháng của Nga trong quá trình không kích hay không, Trung tướng McKenzie cho biết, mặc dù hệ thống phòng không S-400 của Nga có được kích hoạt và quét mục tiêu khả nghi nhưng không bắn hạ các tên lửa của liên quân.

"Hệ thống phòng không của Nga đã được kích hoạt. Chúng cũng quét mục tiêu nhưng không giao chiến. Tôi cũng không thể đưa ra lý do các hệ thống đó giao chiến hay không giao chiến", ông cho biết.

Ngoài ra, theo ông McKenzie, các hệ thống phòng không còn lại của Syria do Nga sản xuất tuy có giao chiến nhưng thất bại hoàn toàn.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cũng nói rằng, các hệ thống phòng không do Nga sản xuất và được quân đội Syria vận hành "hoàn toàn vô dụng". "Các hệ thống phòng không do Nga sản xuất hoàn toàn không có tác dụng. Nga và Syria tiếp tục cho thấy sự kém hiệu quả của các hệ thống này hai ngày sau đó”, bà White nói.

Rạng sáng 14/4, lực lượng của Mỹ, Anh và Pháp đã phóng gần như đồng thời 105 tên lửa vào 3 mục tiêu ở Syria. Đến nay các bên vẫn tranh cãi về kết quả của cuộc không kích cũng như năng lực phòng không của Syria.

Lầu Năm Góc khẳng định, Syria đã phóng 40 tên lửa nhưng chỉ có 2 tên lửa nhằm đánh chặn tên lửa của liên quân, 38 tên lửa còn lại phóng vô định khi cuộc không kích đã kết thúc.

Trong khi đó, Nga khẳng định Syria đã dùng các hệ thống phòng không sản xuất từ thời Liên Xô để bắn hạ thành công 71 trong tổng số 103 tên lửa của liên quân. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay cho biết, Nga sẽ sớm cung cấp bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố đó.

Minh Phương

Theo Air Force Times, Sputnik