1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Nga phóng hơn 250 tên lửa vào Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga bị cho là đã phóng tổng cộng hơn 250 tên lửa vào các vị trí của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24/2, một quan chức của Mỹ cho biết.

Mỹ cáo buộc Nga phóng hơn 250 tên lửa vào Ukraine - 1

Một chung cư ở Kiev bị hư hại nặng nề, nghi do trúng tên lửa sáng 26/2 (Ảnh: Reuters).

AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm 26/2 cho biết, các lực lượng của Nga đã phóng hơn 250 tên lửa vào Ukraine kể từ sáng 24/2, trong đó chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Quan chức này cho biết thêm, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tiếp tục gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. "Chúng tôi không chắc chắn liệu họ cố ý tấn công những vị trí đó hay không, nhưng một điều chắc chắn là các khu vực dân cư, các cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine tiếp tục bị trúng tên lửa", quan chức giấu tên của Mỹ nói.

Truyền thông phương Tây cho biết, sáng 26/2, thủ đô Kiev của Ukraine bị tấn công bằng ít nhất 2 quả tên lửa. Một tên lửa rơi ở khu vực gần với sân bay Zhulyany, quả còn lại trúng một khu chung cư. Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội dường như cho thấy khoảnh khắc tòa chung cư cao tầng ở Kiev bị trúng tên lửa. Giới chức Ukraine cáo buộc, Nga tiếp tục tấn công vào các địa điểm dân sự. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng chính Ukraine đứng sau vụ tên lửa trúng chung cư.

Tên lửa phóng vào tòa nhà ở Ukraine

Nguồn tin quân đội Nga nói rằng, hệ thống tên lửa Buk-M1 của Ukraine gặp trục trặc và bắn trúng chung cư ở Kiev. "Thông tin phát tán trên mạng xã hội về 'vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào chung cư' ở phố Lobanovsky ở Kiev là không đúng. Thiệt hại của tòa nhà cho thấy nó bị trúng tên lửa phòng không", kênh truyền hình Zvezda dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Nguồn tin nói, sự việc xảy ra khi các cơ sở quân đội Ukraine bị tập kích, trong đó hệ thống dẫn đường của tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M1 Ukraine gặp trục trặc, khiến tên lửa bắn vào chung cư.

"Ba bệ phóng Buk-M1 được quân đội Ukraine chuyển tới Kiev trước đó một ngày để bảo vệ sân bay Zhuliany. Sự cố nhiều khả năng do khí tài lạc hậu và không được bảo dưỡng thường xuyên", nguồn tin nói thêm.

Quân đội Nga khẳng định, các cuộc tấn công của lực lượng Nga chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine và không gây ảnh hưởng đến dân thường. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 26/2 cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 820 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, gồm 14 phi trường, 48 trạm radar và 24 hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Osa. Nga cũng bắn hạ 7 máy bay chiến đấu, 7 trực thăng, 9 máy bay không người lái, phá hủy 87 xe tăng và xe bọc thép.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Trong bối cảnh Ukraine tiếp tục hứng các đòn tấn công từ Nga, các nước phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Đức ngày 26/2 cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger từ kho dự trữ của nước này cho Ukraine. Hà Lan cũng tuyên bố sẽ cấp 200 tên lửa phòng không Stinger sớm nhất có thể cho Kiev. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua thông báo Mỹ cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu USD bổ sung trang thiết bị quân sự cho Ukraine nhưng không nêu cụ thể các thiết bị viện trợ.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine