1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà Trắng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hậu quả từ Mỹ và các nước khác nếu Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên cấp vũ khí cho Nga - 1

Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Mỹ John Kirby (Ảnh: Reuters).

Ông John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Mỹ, ngày 6/9 kêu gọi Triều Tiên ngừng đàm phán với Nga về một thỏa thuận vũ khí.

Khi được hỏi liệu Triều Tiên đã cung cấp một lượng vũ khí đáng kể cho Nga hay chưa, quan chức NSC cho biết: "Chúng tôi chưa thấy họ cung cấp lượng vũ khí lớn nào cho quân đội Nga và chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên không làm điều đó".

"Chúng tôi chưa thấy Triều Tiên cung cấp lượng vũ khí lớn cho quân đội Nga. Nhưng chúng tôi đã thấy họ cung cấp một số tên lửa và đạn pháo cho tập đoàn (quân sự tư nhân Nga) Wagner. Việc này đã diễn ra từ nhiều tháng trước", ông Kirby nói thêm.

Bình luận của ông Kirby được đưa ra một ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải "trả giá" nếu cung cấp vũ khí cho Nga.

"Tôi xin nhắc lại rằng chỉ vài tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với ba thực thể liên quan trực tiếp đến việc tìm cách môi giới cho thương vụ vũ khí đặc biệt này", ông Kirby nói thêm.

Tuyên bố của các quan chức Nhà Trắng được đưa ra sau khi New York Times dẫn nguồn tin từ Mỹ và các đồng minh nói rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể rời Bình Nhưỡng tới thành phố Vladivostok của Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin.

Theo nguồn tin này, chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên. Thông tin xuất hiện giữa lúc có đồn đoán rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc Bình Nhưỡng cung cấp trang thiết bị quân sự cho Moscow, đổi lại, Moscow sẽ chia sẻ công nghệ phát triển vệ tinh và tàu ngầm hạt nhân.

Triều Tiên hiện chưa lên tiếng, trong khi Điện Kremlin từ chối xác nhận thông tin trên.

Thông tin về một thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga xuất hiện sau chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Bình Nhưỡng vào cuối tháng 7. Các quan chức Mỹ nói rằng, sau chuyến thăm của ông Shoigu là chuyến đi của khoảng 20 quan chức Nga tới thủ đô của Triều Tiên, cho thấy tín hiệu về các cuộc đàm phán "tích cực" giữa hai nước về một thỏa thuận vũ khí.

Ông Kirby cho biết Mỹ chưa có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với Triều Tiên về vấn đề này, nhưng Washington phản đối bất kỳ thỏa thuận vũ khí bất hợp pháp nào giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

"Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Bình Nhưỡng không tham gia vào các hoạt động chuyển giao quân sự với Nga và không tham gia vào một cuộc chiến do Nga tiến hành để gây thương vong cho những người Ukraine vô tội", ông Kirby kêu gọi.

Ông cũng cho biết Mỹ hiện chưa tham gia bất kỳ cuộc đối thoại tích cực nào với các đồng minh chủ chốt về vấn đề này vì "chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất giữa Bình Nhưỡng và Moscow về vấn đề vũ khí".

Theo Yonhap