Mỹ cân nhắc triển khai tàu chiến túc trực tại Địa Trung Hải
(Dân trí) - Mỹ đang cân nhắc khả năng triển khai “dài hạn” các tàu chiến của Hải quân nước này ở tại Địa Trung Hải nhằm đối phó trước sức mạnh ngày càng được củng cố của hải quân Nga.

Trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói nước Nga, một quan chức Hải quân Mỹ cấp cao ngày 12/1 cho biết nước này sẽ sử dụng liên tục bốn tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường đang đóng tại thành phố Rota của Tây Ban Nha.
“Bạn có thể cho rằng khả năng chúng tôi cân nhắc triển khai dài hạn tàu chiến tại Địa Trung Hải là nhằm hỗ trợ giải quyết vấn đề người nhập cư và những khó khăn hiện nay của hải quân các nước châu Âu do ngân sách quốc phòng bị thắt chặt. Tuy nhiên, khả năng này được đưa ra cũng vì hải quân Nga tăng cường hiện diện và năng lực chiến đấu tại khu vực này trong thời gian qua”, quan chức Hải quân Mỹ nêu trên cho biết.
Kể từ giữa những năm 1990, Mỹ không bố trí tàu chiến túc trực thường xuyên tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, trong năm qua, hải quân Mỹ đã cử 4 tàu khu trục lớp Burke tới vùng biển này như một phần trong kế hoạch triển khai chương trình lá chắn tên lửa đạn đạo ở châu Âu mà Nga cho rằng là nguy hiểm và đe dọa an ninh của nước này.
Ngày 11/1, Tư lệnh hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson thừa nhận rằng thế độc tôn trên biển của Mỹ kéo dài trong 25 năm qua đã không còn do sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga và Trung Quốc.
“Khi Liên Xô tan rã, Chiến tranh Lạnh kết thúc, chúng tôi bước vào giai đoạn mà không gặp bất cứ thách thức nào trên biển. Tuy nhiên, kỷ nguyên đó đã chấm dứt”, Tư lệnh John Richardson nhận định.
Về tiềm lực của hải quân Nga, Tư lệnh John Richardson đánh giá rằng: “Hải quân Nga đang hoạt động ở tần suất và phạm vi chưa từng có trong hơn hai thập niên qua. Một số thông báo cho thấy Nga có10 tàu chiến và các tàu hỗ trợ đang làm nhiệm vụ tại Địa Trung Hải kể từ cuối năm 2012, bao gồm tuần dương hạm trang bị tên lửa dẫn đường Varyag”.
Tuy nhiên, Tư lệnh John Richardson không cho biết các thông tin cụ thể về kế hoạch của Mỹ nhằm đối phó với sự hiện diện gia tăng của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải.
Trong báo cáo chiến lược hàng hải của Nga được giới thiệu hồi tháng 7/2015, Moscow đã tập trung nhắc tới việc tăng cường hiện diện của Hải quân Nga tại Biển Đen, cũng như ở Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương. Ngoài ra, các tàu chiến mới và tàu ngầm cũng đang được Nga đưa vào biên chế sử dụng để phục vụ cho các nhiệm vụ trong khu vực và toàn cầu.
Ngọc Anh
Theo RT










