Mỹ cạn kiệt lựa chọn nhắm mục tiêu ở Iran?

(Dân trí) - Lầu Năm Góc đang cạn kiệt mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược để nhắm đến tại Iran, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Tehran trong 2-3 tuần nữa.

Mỹ cạn kiệt lựa chọn nhắm mục tiêu ở Iran? - 1

Lửa bốc lên ở Tehran sau một cuộc không kích (Ảnh: Reuters).

Politico dẫn lời 2 quan chức quốc phòng đương nhiệm và một cựu quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 cho biết, việc ông Trump đặt thời hạn chấm dứt chiến dịch nhằm vào Iran sau 2-3 tuần nữa khiến Washington không có nhiều lựa chọn để phá hủy các kho dự trữ tên lửa đạn đạo ẩn giấu của Tehran.

Ba quan chức này cho rằng, điều này cùng với việc Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz có thể trao cho Iran đủ đòn bẩy để họ từ chối đàm phán về chương trình hạt nhân, tình hình an ninh ở Trung Đông.

Hôm 2/4, ông Trump đã đăng một video về hậu quả của một cuộc không kích nhắm vào “cây cầu lớn nhất ở Iran” và cảnh báo “còn nhiều điều nữa sẽ diễn ra” trong những ngày tới.

Ông Trump cũng gợi ý trong các bài đăng trên mạng xã hội vài tuần qua rằng lực lượng Mỹ có thể tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các nhà máy điện và cơ sở xử lý nước, nếu các nhà lãnh đạo Iran không đẩy nhanh tiến trình đàm phán.

Theo cựu quan chức Mỹ, vấn đề là hiện có rất ít địa điểm quân sự có thể tiếp cận được mà không cần một cuộc tấn công trên bộ.

Các kho dự trữ tên lửa đạn đạo còn lại của Tehran “đang ngày càng khó đánh trúng hơn, bởi vì chúng có khả năng nằm trong các hầm ngầm kiên cố”, người này nói.

Chiến lược cố gắng chờ đợi để tiêu hao lực lượng Mỹ của Tehran đang mang lại một số kết quả, đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng áp lực chính trị lên chính quyền Tổng thống Trump trong việc giải quyết xung đột.

Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Lực lượng Mỹ có thể tăng cường các cuộc tấn công quanh Đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chính của Iran, mà không làm hư hại trực tiếp cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Tuy nhiên, việc tiếp quản địa điểm đó có khả năng sẽ cần đến bộ binh. “Iran sẽ gây ra thương vong, điều này sẽ còn đau đớn hơn cho Mỹ”, quan chức quốc phòng Mỹ nói.

Mỹ đã bố trí sẵn hàng chục nghìn binh sĩ tại Trung Đông cho các hoạt động đổ bộ tiềm năng, mặc dù ông Trump chưa cho thấy bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy sắp xảy ra.

Việc đưa quân lên bộ có thể cần thiết để đảm bảo chỗ đứng trên các hòn đảo trong eo biển Hormuz, nhưng một động thái như vậy sẽ gây ra phản ứng chính trị dữ dội từ cả các nhà lập pháp đảng Dân chủ và Cộng hòa, những người vốn cảnh giác với một cuộc chiến kéo dài khác trong khu vực.

Các đảng viên Dân chủ tại quốc hội bày tỏ lo ngại sau bài phát biểu về việc thiếu các mục tiêu quân sự khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Theo Politico