1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bổ nhiệm trung tướng về hưu làm điều phối viên hỗ trợ an ninh Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà Trắng vừa thông báo sẽ bổ nhiệm trung tướng về hưu Terry Wolff làm điều phối viên hỗ trợ an ninh cho chính quyền Ukraine.

Mỹ bổ nhiệm trung tướng về hưu làm điều phối viên hỗ trợ an ninh Ukraine - 1

Cựu trung tướng Terry Wolff (trái) trong một lần phát biểu trước giới truyền thông (Ảnh: AP).

Cựu trung tướng lục quân Terry Wolff vừa được chính phủ Mỹ bổ nhiệm làm điều phối viên cho các nỗ lực viện trợ an ninh và quân sự của Mỹ và đồng minh cho Ukraine.

Theo phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhiệm vụ chính của tướng Wolff là "giúp phối hợp các hoạt động viện trợ an ninh và quân sự của Mỹ và đối tác cho Ukraine nhằm hỗ trợ khả năng tự vệ của quốc gia này".

Việc bổ nhiệm ông Wolff diễn ra chỉ ít ngày sau khi một nhóm gồm 4 thượng nghị sĩ có sức ảnh hưởng của cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa kêu gọi Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm một điều phối viên cho hoạt động viện trợ Ukraine. Theo các thượng nghị sĩ, việc bổ nhiệm này sẽ nhằm đồng bộ hóa phương pháp tiếp cận của chính phủ Mỹ trong việc trang bị vũ khí cho đất nước Đông Âu này.

Ông Terry Wolff là cựu trung tướng lục quân của quân đội Mỹ. Sau khi tốt nghiệp Học viện quân sự West Point vào năm 1979, ông phục vụ trong quân đội 34 năm, trước khi về hưu vào tháng 2/2014. Trong thời gian tại ngũ, ông đã giữ các chức vụ quan trọng như tư lệnh Thiết đoàn Kỵ binh số 2 và Giám đốc Kế hoạch Chiến lược và Chính sách của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.

Cựu trung tướng Terry Wolff được cho là có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế khi ông từng có hơn 10 năm đóng quân tại Đức và 3 lần tham chiến tại Iraq. Sau khi nghỉ hưu, ông giữ vai trò Phó đặc phái viên của tổng thống tại Liên minh toàn cầu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo Defense News