1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mưa kỷ lục trong hơn 160 năm ở Sydney, Australia cảnh báo lũ lớn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thành phố Sydney, Australia đang phải đối mặt với trận mưa được dự báo sẽ phá vỡ kỷ lục về lượng mưa tại thành phố này trong vòng 164 năm qua.

Mưa kỷ lục trong hơn 160 năm ở Sydney, Australia cảnh báo lũ lớn - 1

Hình ảnh mưa lớn tại khu vực Nhà hát Con sò và Cầu cảng Sydney (Ảnh: Reuters).

Vào sáng 6/10, lượng mưa đo được tại trong đợt mưa lần này tại thành phố Sydney,  bang New South Wales, Australia đã đạt mức 2.157mm. Theo các chuyên gia khí tượng, với tình hình mưa sẽ kéo dài trong một vài ngày tới, trận mưa này sẽ lập kỷ lục là trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại Sydney kể từ khi dữ liệu mưa tại đây được ghi lại vào năm 1858.

Theo Cục Dự báo Khí tượng Thủy văn Australia, kể từ năm 1858 tới nay, chỉ có 5 lần Sydney ghi nhận lượng mưa đạt trên 2.000mm, qua đó cho thấy cường độ khủng khiếp của trận mưa đang diễn ra tại thành phố lớn nhất Australia.

Nhà chức trách Australia đã lập tức ban hành cảnh báo lũ lụt khu vực miền Đông nước này, sau khi dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong vòng 3 ngày tới.

Trong thời gian gần đây, các thành phố nằm dọc vùng bờ biển phía đông Australia đang liên tục hứng chịu những hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Mưa kỷ lục trong hơn 160 năm ở Sydney, Australia cảnh báo lũ lớn - 2

Nhà cửa ở thành phố Sydney ngập sâu trong nước sau trận lụt vào đầu tháng 7/2022 (Ảnh: Reuters).

Trước đó, vào ngày 4/7, một lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban hành với hàng chục nghìn người dân ở khu vực ngoại ô phía Tây Sydney sau khi mưa lớn làm ngập lụt nhiều khu dân cư tại thành phố lớn nhất Australia. Chính quyền bang New South Wales đã phải điều động nhiều binh sĩ để hỗ trợ người dân sơ tán cũng như làm nhiệm vụ kích hoạt hệ thống đối phó thảm họa khẩn cấp của bang này.

Theo Reuters