1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow ngừng chiến dịch chống khủng bố

Thành Đạt

(Dân trí) - Thị trưởng Moscow tuyên bố cơ chế chống khủng bố được triển khai ở thủ đô của Nga đã được gỡ bỏ sau vụ nổi loạn của lực lượng Wagner vào cuối tuần trước.

Moscow ngừng chiến dịch chống khủng bố  - 1

Cảnh sát tại Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga hôm 24/6 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang dỡ bỏ mọi hạn chế liên quan đến việc triển khai cơ chế chống khủng bố", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo trên Telegram hôm 26/6.

Trước đó, ông Sobyanin cho biết các nhà chức trách đã tuyên bố ngày 26/6 là "ngày không làm việc", ngoại trừ "các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hoạt động liên tục, khu liên hợp công nghiệp - quân sự và các dịch vụ trong thành phố".

Thị trưởng Sobyanin cảm ơn người dân Moscow vì "sự bình tĩnh và hiểu biết" của họ, đồng thời thông báo lễ tốt nghiệp trung học sẽ được tổ chức vào ngày 1/7 sau khi nhiều sự kiện bị hủy bỏ vào cuối tuần qua.

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC) cũng xác nhận, Moscow đã kết thúc cơ chế chống khủng bố sau khi lực lượng Wagner có kế hoạch tiến quân về thủ đô.

"Do không còn mối đe dọa nào đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản và các quyền được pháp luật bảo vệ của người dân, người đứng đầu chiến dịch chống khủng bố, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã quyết định hủy bỏ cơ chế chống khủng bố ở thủ đô Moscow và vùng Moscow từ 9h ngày 26/6", NAC tuyên bố.

Theo NAC, tình hình hiện tại ở Moscow đã ổn định. Các biện pháp hạn chế tạm thời có hiệu lực ở thủ đô Moscow và vùng Moscow đã được gỡ bỏ.

Văn phòng địa phương của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) xác nhận chế độ chống khủng bố cũng đã được gỡ bỏ ở tỉnh Voronezh của Nga.

Trước đó, thủ đô Moscow, vùng Moscow và Voronezh đã siết chặt an ninh và tiến hành các biện pháp chống khủng bố sau khi lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner bị cáo buộc thực hiện một vụ bạo loạn quân sự.

Tối 23/6, Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức Wagner, cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa vào các cứ điểm của lực lượng này, khiến nhiều tay súng của họ thiệt mạng. Ông Prigozhin tuyên bố dẫn đầu 25.000 lính Wagner thực hiện hành trình "đòi công lý" từ chiến trường Ukraine, vượt qua biên giới vào vùng Rostov ở miền Nam của Nga.

Sau khi chiếm mọi cơ sở quân sự của Nga ở thành phố chiến lược Rostov-on-Don, đoàn xe quân sự của Wagner tiếp tục di chuyển về phía Moscow bất chấp cảnh báo và đề nghị thương lượng của giới chức Nga. 

Tình hình chỉ lắng xuống sau khi chính phủ Nga và Wagner đạt được thỏa thuận nhờ vào nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Đổi lại, Nga sẽ hủy điều tra hình sự đối với ông Prigozhin với cáo buộc ông này xúi giục nổi loạn vũ trang, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho ông trùm Wagner.

Tuy nhiên, RIA Novosti, hãng thông tấn nhà nước Nga, hôm nay đưa tin cáo buộc hình sự chống lại ông Yevgeny Prigozhin vẫn chưa được hủy bỏ. Nếu bị kết tội, ông chủ nhóm quân sự Wagner có thể đối mặt với 12-20 năm tù.

Theo Sputnik