1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Món quà đặc biệt Tổng thống Putin tặng ông Trump tại thượng đỉnh đầu tiên

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin đã tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump một món quà trong cuộc họp báo tại Phần Lan và ông chủ Nhà Trắng đã ngay lập tức chuyển cho Đệ nhất phu nhân Melania.

Tổng thống Trump tung bóng cho Đệ nhất phu nhân trong cuộc họp báo với ông Putin

Trong cuộc họp báo thông báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7, Tổng thống Putin đã tặng cho Tổng thống Trump một quả bóng màu trắng - đỏ. Món quà này được cho là ẩn chứa thông điệp của nhà lãnh đạo Nga khi ông nói rằng “bóng bây giờ đang ở trên sân của Mỹ”. (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc họp báo thông báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7, Tổng thống Putin đã tặng cho Tổng thống Trump một quả bóng màu trắng - đỏ. Món quà này được cho là ẩn chứa thông điệp của nhà lãnh đạo Nga khi ông nói rằng “bóng bây giờ đang ở trên sân của Mỹ”. (Ảnh: Reuters)


“Tổng thống Trump vừa đề cập rằng chúng tôi đã tổ chức thành công giải bóng đá thế giới. Nói về bóng đá, thưa ngài Tổng thống, tôi sẽ tặng ngài quả bóng này và bóng bây giờ đang ở trên sân của ngài. Hơn nữa Mỹ sẽ là nước đăng cai World Cup vào năm 2026”, Tổng thống Putin nói khi tặng quà cho ông Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống Trump vừa đề cập rằng chúng tôi đã tổ chức thành công giải bóng đá thế giới. Nói về bóng đá, thưa ngài Tổng thống, tôi sẽ tặng ngài quả bóng này và bóng bây giờ đang ở trên sân của ngài. Hơn nữa Mỹ sẽ là nước đăng cai World Cup vào năm 2026”, Tổng thống Putin nói khi tặng quà cho ông Trump. (Ảnh: Reuters)

“Cảm ơn ông rất nhiều. Chúng tôi sẽ đăng cai sự kiện đó và chúng tôi hy vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Điều đó rất tuyệt”, Tổng thống Trump đáp lại. (Ảnh: Reuters)
“Cảm ơn ông rất nhiều. Chúng tôi sẽ đăng cai sự kiện đó và chúng tôi hy vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Điều đó rất tuyệt”, Tổng thống Trump đáp lại. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump sau đó lập tức tung quả bóng về phía Đệ nhất phu nhân Melania - người đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên trong phòng họp báo. Tuy nhiên bà Melania đã bắt trượt. (Ảnh: Reuters)
Ông Trump sau đó lập tức tung quả bóng về phía Đệ nhất phu nhân Melania - người đang ngồi trên hàng ghế đầu tiên trong phòng họp báo. Tuy nhiên bà Melania đã bắt trượt. (Ảnh: Reuters)

Quả bóng đập xuống sàn nhà và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người ngồi kế bên bà Melania, đã bắt được. (Ảnh: AP)
Quả bóng đập xuống sàn nhà và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người ngồi kế bên bà Melania, đã bắt được. (Ảnh: AP)

Ông Pompeo sau đó chuyển món quà của Tổng thống Putin cho bà Melania. (Ảnh: Reuters)
Ông Pompeo sau đó chuyển món quà của Tổng thống Putin cho bà Melania. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cùng phu nhân sau đó ôm quả bóng do Tổng thống Putin tặng để chụp ảnh lưu niệm. Ông Trump cho biết sẽ chuyển quả bóng cho con trai Barron 12 tuổi - người rất hâm mộ bóng đá và đang chơi cho một đội bóng địa phương ở Washington D.C. (Ảnh: TASS)
Tổng thống Trump cùng phu nhân sau đó ôm quả bóng do Tổng thống Putin tặng để chụp ảnh lưu niệm. Ông Trump cho biết sẽ chuyển quả bóng cho con trai Barron 12 tuổi - người rất hâm mộ bóng đá và đang chơi cho một đội bóng địa phương ở Washington D.C. (Ảnh: TASS)

Nhận định về món quà của Tổng thống Putin, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cảnh báo quả bóng này có thể bị cài thiết bị nghe lén. (Ảnh: Reuters)
Nhận định về món quà của Tổng thống Putin, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cảnh báo quả bóng này có thể bị cài thiết bị nghe lén. (Ảnh: Reuters)


“Nếu là tôi, tôi sẽ kiểm tra quả bóng xem có thiết bị nghe lén không, và tôi sẽ không bao giờ mang nó vào Nhà Trắng”, nghị sĩ Graham, chuyên gia về quan hệ quốc tế, cho biết. (Ảnh: TASS)

“Nếu là tôi, tôi sẽ kiểm tra quả bóng xem có thiết bị nghe lén không, và tôi sẽ không bao giờ mang nó vào Nhà Trắng”, nghị sĩ Graham, chuyên gia về quan hệ quốc tế, cho biết. (Ảnh: TASS)

Thành Đạt

Tổng hợp