1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mở rộng "trục xoay", Mỹ thẳng thừng cáo buộc Trung Quốc

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm nay 1/6 đã thẳng thừng cáo buộc Bắc Kinh tham gia vào các vụ tấn công, gián điệp mạng trong bài phát biểu tại diễn đàn an ninh Shangri-La ở Singapore, nơi giới chức quân sự Trung Quốc cũng tham dự.

 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1/6.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1/6.

 

Nhằm gia tăng áp lực đối với Trung Quốc trong vấn đề gián điệp mạng trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Trung-Mỹ vào tuần tới, người đứng đầu Lầu Năm Góc không ngại ngần “chỉ mặt” chính phủ và quân đội Trung Quốc liên tục thâm nhập vào các hệ thống thông tin nhạy cảm của Mỹ.

 

“Mỹ bày tỏ lo ngại về đe dọa ngày càng lớn của các vụ thâm nhập mạng, mà một số có vẻ như liên quan đến chính phủ và quân đội Trung Quốc”, ông Hagel cho biết trong bài phát biểu đã được chuẩn bị trước tại diễn đàn an ninh hàng năm, được gọi là Đối thoại Shangri-La, ở Singapore.

 

“Là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc có nhiều lĩnh vực lợi ích và quan ngại chung và việc thiết lập một nhóm chống tấn công mạng là bước tích cực nhằm củng cố đối thoại Mỹ-Trung về an ninh mạng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

 

“Chúng tôi quyết tâm làm việc tích cực hơn nữa với Trung Quốc và các đối tác khác để thiết lập quy tắc quốc tế về ứng xử trách nhiệm trong lĩnh vực mạng”, ông cho biết thêm.

 

Ông Hagel cho biết ông dự kiến sẽ thảo luận vấn đề này với phái đoàn Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La.

 

Những phát biểu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh gần đây chính phủ cũng như báo chí Mỹ cho hay các tin tặc Trung Quốc đã ăn cắp dữ liệu của hàng chục chương trình vũ khí của Lầu Năm Góc cũng như những công nghệ quân sự khác. Tuy vậy, Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc.

 

Bình luận của người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng được đưa ra vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Obama tại California, nơi giới chức Mỹ cho biết vấn đề tấn công mạng sẽ được thảo luận.

 

Trong bài phát biểu vào ngày hôm nay, ông Hagel cũng nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc có những khác biệt, nhưng Washington mong muốn hợp tác hơn nữa với Bắc Kinh và điều quan trọng là “những khác biệt này cần phải được giải quyết dựa trên đối thoại liên tục và trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau”.

 

Mỹ mở rộng “trục xoay”

 

Nhiều người ở Trung Quốc lo ngại Mỹ đang cố gắng kiềm tỏa sức mạnh kinh tế đang lên của Bắc Kinh. Điều làm họ đặc biệt lo ngại là chiến lược “xoay trục” và tái cân bằng quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.

 

Về vấn đề này, ông Hagel cho hay, quân đội Mỹ sẽ điều chuyển thêm sức mạnh không quân, lính bộ binh và vũ khí tới khu vực khi triển khai chiến lược mới.

 

Trong bài phát biểu tại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề cập đến quan hệ song phương của Mỹ đối với các nước, trong đó có Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…Về Việt Nam, ông cho biết, “chúng tôi đang mở rộng hợp tác – như đã được đặt ra trong bản ghi nhớ mới, về an ninh biển, cơ hội huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn, gìn giữ hòa bình, trao đổi quân y, và hỗ trợ nhân đạo cùng cứu trợ thảm họa.”

Và để thực hiện một phần “trục xoay”, ông Hagel cho biết Không quân Mỹ sẽ bố trí 60% tài sản ở nước ngoài tới châu Á –Thái Bình Dương. Bình luận này mở rộng so với những gì người tiền nhiệm của ông Hagel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng  Leon Panetta đưa ra cũng tại Đối thoại Shangri-La vào năm ngoái. Khi đó ông Panetta cho biết hải quân sẽ phái 60% lực lượng của mình tới khu vực cho tới năm 2020.
 

“Ngoài quyết định điều chuyển 60% tài sản hải quân tới Thái Bình Dương cho tới năm 2020, Không quân Mỹ đã bố trí 60% lực lượng đóng ở nước ngoài của mình tới châu Á-Thái Bình Dương- trong đó có các lực lượng máy bay chiến thuật và ném bom từ lục địa Mỹ. Không quân Mỹ đang tập trung lượng phần trăm tương tự khả năng trên không và trên mạng ở khu vực. Những tài sản này cho phép chúng tôi đẩy mạnh tốc độ hiện nay, tầm xa và khả năng ninh hoạt của Không quân”, Bộ trưởng Hagel cho biết trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La.

 

Ông cũng nhắc tới việc quân đội Mỹ thực hiện “trục xoay” không chỉ dừng ở chuyển tài sản tới Thái Bình Dương, mà dùng những tài sản này theo cách mới, như kế hoạch triển khai luân phiên ở khu vực. Điều này được thể hiện qua việc luân phiên triển khai 4 tàu chiến duyên hải ở Singapore, hay luân chuyển lính thủy đánh bộ ở Australia.

 

Ông Hagel nhấn mạnh, cam kết của Mỹ đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương phụ thuộc vào duy trì khả năng ngăn chặn sự gây hấn, xâm lược và hoạt động hiệu quả trên mọi mặt trận, gồm trên không, trên bộ, trên biển, vũ trụ và mạng.

 

Vũ Quý

Theo AFP, VOV, IISS