1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mitt Romney thắng dễ dàng tại bang Illinois

(Dân trí) - Ứng viên Mitt Romney đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hoà tại bang Illinois hôm qua, thắng lợi mới nhất trên con đường nhằm tìm ra ứng viên sẽ đối đầu với Barack Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

 
Mitt Romney thắng dễ dàng tại bang Illinois
Ông Romney (trái) đang ngày càng bỏ xa đối thủ gần nhất, ông Santorum (phải).
 
Chiến thắng mới nhất đã giúp cựu thống đốc bang Massachusetts củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống đảng của Cộng hòa.

Với gần như toàn bộ số phiếu được kiểm tại Illinois, ông Romney giành được 47% phiếu bầu, so với 35% phiếu ủng hộ dành cho ông Rick Santorum.

Ứng viên Ron Paul chỉ giành được 9% phiếu ủng hộ, trong khi ông Newt Gingrich về cuối với 8% số phiếu. Cả hai ứng viên này đều không vận động tích cực tại Illinois.

Trong một thông điệp gửi tới Tổng thống Obama tại bữa tiệc ăn mừng chiến thắng ở một vùng ngoại ô của Chicago, ông Romney nói: “Tôi chạy đua tổng thống vì tôi có kinh nghiệm và tầm nhìn để đưa đất nước ra khỏi tình trạng xộn này”.

Trước đó, hôm 18/3, cựu thống đốc bang Massachusetts cũng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ Puerto Rico với 83% phiếu bầu.

Cho tới nay, ông Romney đã giành được 563 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ gần nhất - Rick Santorum - được 263 phiếu.
 
Hai ứng viên còn lại là Newt Gingrich và Ron Paul nhận được các con số "khiêm tốn", lần lượt là 135 và 50 phiếu.

Một ứng viên cần đạt được 1.144 phiếu đại cử tri để giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà.

An Bình
Theo BBC