1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ

Missouri ban bố tình trạng khẩn cấp vì thiếu niên da đen bị bắn chết

(Dân trí) - Thống đốc bang Missouri, Mỹ, đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở ngoại ô St Louis, nơi một thiếu niên da đen bị cảnh sát bắn chết vào tuần trước.


Thống đốc Jay Nixon ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang Missouri.


Thống đốc Jay Nixon ban bố tình trạng khẩn cấp ở bang Missouri.

Thống đốc Jay Nixon cho haɹ lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu vào nửa đêm cho tới 5h sáng ở Ferguson.

Động thái được đưa ra sau một tuần xảy ra đụng độ liên tiếp giữa cảnh sát địa phương và những người biểu tình sau khi Michael Brown, 18 tuổi, bị bắn chết trên đườɮg phố Ferguson vào ngày 9/8 vừa qua.

Cảnh sát bị chỉ trích vì bắn Michael Brown khi Brown không có vũ khí trong người.

Cảnh sát bị chỉ trích vì bắn Michael Brown khi Brown không có vũ khí trong người.

Thống đốc Nixon cho biết nhiều người biểu tình đã biểu tình hòa bình, nhưng ông sẽ không cho pɨép không ít kẻ tranh thủ cơ hội để cướp phá khu vực.

Căng thẳng mới nhất nổ ra vào tối ngày thứ sáu khi cảnh sát trưởng Ferguson hé lộ tên của sỹ quan đã bắn chết Michael Brown.

Cảnh sát cũng hé lộ đoạn băng ghiȠhình cho thấy Michael Brown ăn cắp một hộp xì-gà ở một cửa hàng và hăm dọa người chủ cửa hàng trước khi bị bắn chết.

Một cửa hàng ở Ferguson bị nɨững người bịt mặt cướp.

Một cửa hàng ở Ferguson bị những người bịt mặt cướp.

Nhưng cảnh sát phụ trách khu vực Ferguson cho biết Michael Brown không bị chặn lại bởi vụ việc và viên cảnh sát bắn Brown không bɩết Brown là nghi phạm của một vụ cướp.

Gia đình Brown cũng bày tỏ giận dữ đối với việc công bố video của cảnh sát, và chỉ trích cảnh sát cố tình “biện minh cho việc giết người” của họ.

Vũ Quý

Theo BBC