1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Miền nam Trung Quốc hứng chịu mưa lũ lớn nhất hơn 60 năm

Minh Phương

(Dân trí) - Đợt mưa lớn nhất nhiều thập niên qua đã gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất ở miền Nam Trung Quốc, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Miền nam Trung Quốc hứng chịu mưa lũ lớn nhất hơn 60 năm - 1

Lực lượng cứu hộ giúp sơ tán người dân ở tỉnh Phúc Kiến hôm 18/6 (Ảnh: Reuters).

Khu vực miền Nam Trung Quốc gần đây liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn kỷ lục. Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 lên tới 621mm, cao nhất kể từ năm 1961.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy người dân tại các khu vực này phải di chuyển đến các điểm sơ tán tạm thời được dựng lên ở các trường học hay sân vận động.

Miền nam Trung Quốc hứng chịu mưa lũ lớn nhất hơn 60 năm - 2

Thành phố ở tỉnh Giang Tây ngập trong nước lũ (Ảnh: AFP).

Ở tỉnh Quảng Tây, các khu đô thị ngập trong nước lũ đục ngầu bùn, lực lượng cứu hộ phải sơ tán người dân bằng xuồng cao su. Đây được coi là đợt mưa lũ lớn nhất kể từ năm 2005 ở Quảng Tây. Giới chức khí tượng thủy văn địa phương cho biết, 28 con sông ở Quảng Tây đều đã vượt mức báo động, trong khi đợt mưa chưa chấm dứt.

Giới chức tỉnh Quảng Đông hôm 20/6 cho biết, hơn 200.000 người dân ở đây đã phải sơ tán do mưa lũ, thiệt hại về vật chất đến nay ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ (hơn 250 triệu USD). Tổng cộng hơn 480.000 người dân ở miền Nam Trung Quốc phải sơ tán. Thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã phải ban bố báo động đỏ về mưa lũ.

Miền nam Trung Quốc hứng chịu mưa lũ lớn nhất hơn 60 năm - 3

Hàng trăm nghìn người ở Trung Quốc phải sơ tán do mưa lũ (Ảnh: Reuters).

Miền nam Trung Quốc hứng chịu mưa lũ lớn nhất hơn 60 năm - 4

Đường phố ngập nước lũ ở Quảng Tây, Trung Quốc (Ảnh: AFP0.

Tại tỉnh Phúc Kiến, kể từ đầu tháng này, hơn 220.000 người dân cũng phải sơ tán do lũ.

Hồi đầu tháng này, mưa lũ khiến ít nhất 21 người ở tỉnh Hồ Bắc thiệt mạng.
Trung Quốc ra sức đối phó với tình hình thời tiết cực đoan trong những năm gần đây. Năm ngoái, trận mưa lũ "trăm năm có một" ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này, đã khiến 398 người thiệt mạng, gây thiệt hại vật chất hơn 10 tỷ USD.

Theo AFP