1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico khánh thành cây cầu cao nhất thế giới

(Dân trí) - Một cây cầu tại Mexico nằm ở độ cao 403m vắt qua một hẻm núi sâu đã chính thức được công nhận là cây cầu cao nhất thế giới.


Mexico khánh thành cây cầu cao nhất thế giới - 1

Cây cầu dây văng Baluarte.
Tổng thống Felipe Calderon đã đích thân tham dự lễ khánh thành cây cầu dây văng Baluarte tại vùng núi Sierra Madre Occidental ở phía bắc Mexico.

Cây cầu là một phần của tuyến đường cao tốc mới đi qua vùng núi hiểm trở nhất của Mexico, kéo dài từ thành phố Mazatlan trên bờ Thái Bình Dương tới thành phố Durango.

Các quan chức từ tổ chức Guinness đã có mặt trong lễ khánh thành để công nhận Baluarte là cây cầu lớn nhất thế giới.

Lễ khánh thành cây cầu dài 1.124m diễn ra đúng dịp Mexico kỷ niệm 200 năm ngày độc lập từ Tây Ban Nha. Các quan chức Mexico hi vọng cây cầu sẽ giúp thúc đẩy du lịch và thương mại trong vùng.
 
Mexico khánh thành cây cầu cao nhất thế giới - 2
Cầu Baluarte nằm trên tuyến đường cao tốc Mazatlan-Durango.

Tuyến đường cao tốc Mazatlan-Durango thay thế con đường quanh co khét tiếng nguy hiểm, được mệnh danh là “xương sống của tử thần”, vốn chạy qua các đỉnh núi hiểm trở của vùng núi Sierra Madre Occidental.

Ngoài Baluarte, sẽ còn có 8 cây cầu khác cao trên 300m, cũng như hơn 60 đường hầm trên tuyến đường cao tốc.

Các quan chức cho hay nó sẽ giảm thời gian đi lại giữa Mazatlan và Durango xuống còn 6 giờ.

Sau này, tuyến đường cao tốc Mazatlan-Durango sẽ tạo thành một phần của tuyến đường cao tốc hiện đại nối bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Là cây cầu dây văng cao nhất thế giới, Baluarte đã vượt qua cây cầu nổi tiếng Millau tại Pháp.

An Bình
Theo BBC