1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico bắt trùm băng đảng ma túy khét tiếng tàn bạo

(Dân trí) - Sáng sớm qua theo giờ địa phương, quân đội Mexico đã bắt được Miguel Angel Trevino Morales, trùm băng đảng khét tiếng tàn bạo Zetas, những kẻ thường xuyên tiến hành các vụ hành hình hàng loạt, reo rắc nỗi sợ hãi khắp Mexico.

Một bức ảnh của Morales được cơ quan công tố Mexico công bố
Một bức ảnh của Morales được cơ quan công tố Mexico công bố

Hãng tin AP dẫn thông báo của cơ quan chức năng cho biết, Trevino Morales, 40 tổi, bị lính thủy đánh bộ Mexico bắt giữ sau khi trực thăng của quân đội chặn một chiếc xe bán tải, trên một tuyến đường lầy lội ở ngoại ô thành phố biên giới Nuevo Laredo.

Trên xe khi đó chở theo 2 triệu USD tiền mặt. Ngoài Morales còn có một vệ sỹ, một kế toán và 8 khẩu súng, người phát ngôn chính phủ Mexico Eduardo Sanchez khẳng định.

Ông Sanchez cho biết quân đội đã giám sát các tuyến đường nông thôn, nối biên giới bang Texas của Mỹ với các bang Coahuila, Nuevo Leon và Tamaulipas để lần tìm Trevino Morales. Tên này bị khởi tố vì nhiều tội danh trong đó có giết người, tra tấn và bắt cóc.

Hiện tên này cùng các tay chân đã được đưa về thủ đô Mexico City để chuẩn bị xét xử. Dự kiến vụ án có thể kéo dài nhiều năm trời.

Trevino Morales, còn được biết đến với biệt danh “Z-40”, được xem như một trong hai ông trùm băng đảng hùng mạnh nhất Mexico. Zatas tiền thân là tập hợp của những lính đặc nhiệm Mexico đào ngũ để trở thành sát thủ, vệ sỹ cho băng đảng ma túy Gulf tại nước này những năm 1990. Đến năm 2010, nhóm này tách ra làm ăn riêng và vươn rộng khắp Mexico.

Không chỉ buôn bán ma túy, Zetas còn tiến hành các vụ bắt cóc, tra tấn và vận chuyển người bất hợp pháp. Băng đảng này từng là tác giả của nhiều vụ thanh trừng tồi tệ nhất trong các cuộc chiến ma túy tại Mexico. Hàng trăm xác người bị chặt đầu bị chúng bỏ lại bên đường sau mỗi vụ thanh toán đẫm máu. Đôi khi xác nạn nhân lại bị treo trên các cây cầu, khiến Zetas trở thành băng nhóm bị xem là tàn độc nhất.

Dưới sự chỉ đạo của Morales, năm 2010, 72 người nhập cư từ Trung và Nam Mỹ đã bị sát hại tại thị trấn San Fernando ở phía Bắc, cơ quan chức năng cho biết. Năm sau đó, chính quyền liên bang Mexico phát hiện 193 thi thể được chôn tại San Fernando, hầu hết là người nhập cư bị bắt cóc từ các xe buýt rồi bị Zetas sát hại. Một số nạn nhân bị giết vì từ chối vận chuyển ma túy cho băng đảng này.

Ông Sanchez khẳng định Morales bị khép tội ra lệnh bắt cóc và sát hại 265 người.

Một trong những kỹ thuật tra tấn mà tên này yêu thích là “guiso”, hay nướng. Những kẻ thù khi bị bắt sẽ được cho vào các thùng phuy loại hơn 200 lit và thiêu sống, một nhân viên thực thi pháp luật Mỹ tại Mexico City cho biết. Một kiểu hành hình khác là dùng tấm ván mỏng đập nạn nhân đến chết.

Việc truy bắt Morales là một phần trong chiến dịch kéo giảm tỉ lệ tội phạm tại Mexico sau khi Tổng thống Enrique Pena Nieto nhậm chức.

Dù vậy cũng có ý kiến cho rằng việc cơ quan chức năng chỉ tập trung tiêu diệt kẻ cầm đầu các băng nhóm, thay vì nỗ lực xóa sổ hoặc làm giảm quy mô các tổ chức này không đem lại nhiều thay đổi.

“Người ta vẫn có một nhận định rằng việc bắt giữ một cá nhân như vậy có giá trị chiến lược và quan trọng hơn việc xé nhỏ các băng nhóm tội phạm và giảm quy mô của chúng. Quan điểm này vẫn không có nhiều thay đổi”, Alejandro Hope, cựu thành viên cơ quan tình báo nội địa Mexico cho biết.

Thanh Tùng
Theo AP