1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Su-25 Nga bị tên lửa Ukraine bắn trúng động cơ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một máy bay Su-25 của Nga đã bị tên lửa của Ukraine bắn trúng động cơ, nhưng được đồng đội ứng cứu kịp thời.

Máy bay Su-25 Nga bị tên lửa Ukraine bắn trúng động cơ - 1

Chiếc Su-25 bị bắn hỏng động cơ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 thông báo, phi công điều khiển một chiếc Su-25 đã hạ cánh an toàn sau khi bị tên lửa từ hệ thống phòng không vác vai MANPADS của Ukraine bắn trúng.

"Trong khi thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một chiếc Su-25 trong một cặp (hiệp đồng tác chiến), đã bị trúng tên lửa từ MANPADS của Ukraine ở dưới mặt đất", thông báo viết.

Nga công bố đoạn video cho thấy chiếc Su-25 bị hư hại đã hạ cánh xuống căn cứ. Đoạn video cho thấy động cơ của Su-25 bị tên lửa MANPADS bắn hỏng và biến dạng.

Máy bay Su-25 Nga bị tên lửa Ukraine bắn trúng động cơ

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi công của chiếc Su-25 bị bắn hỏng đã đánh giá tình hình thực tế vào thời điểm đó và quyết định tắt động cơ bị hỏng, cũng như không dùng ghế thoát hiểm để phóng ra ngoài nhằm cứu máy bay. Phi công của máy bay còn lại trong cặp Su-25, Denis Litvinov, nhận ra rằng đồng đội của mình không thể chịu thêm được một tên lửa thứ 2 nên đã quyết định dùng chính chiếc phi cơ mình đang lái để che chắn cho đồng đội. Kết quả, cả 2 phi công đều hạ cánh an toàn xuống căn cứ. 

Bộ Quốc phòng Nga viết: "Nhờ những hành động dũng cảm và khéo léo của phi công Denis Litvinov, anh ấy đã cứu được mạng sống của đồng đội và chiếc máy bay chiến đấu. Cả hai phi công sẽ đều được trao giải thưởng nhà nước".

Từ ngày 24/2, Nga bắt đầu mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng. Nga khẳng định họ chỉ nhằm mục tiêu bằng vũ khí chính xác vào cơ sở quân sự của Ukraine mà không nhằm vào dân thường.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 14/3 thông báo, Moscow đến nay đã vô hiệu hóa 3.920 mục tiêu quân sự của Ukraine, bao gồm 143 máy bay không người lái, 1.267 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 124 bệ phóng tên lửa, 457 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 1.028 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Trong 24h qua, Nga bắn rơi 4 máy bay không người lái của Ukraine, gồm một chiếc TB2 Kiev mua của Thổ Nhĩ Kỳ.

Moscow nhiều lần cho biết sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu Kiev cam kết đảm bảo tính trung lập cũng như công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho hai vùng ly khai ở Donbass ở miền Đông Ukraine. Theo giới quan sát, chiến dịch của Nga cũng nhằm gây sức ép buộc phương Tây phải đưa ra những cam kết đảm bảo an ninh cho Moscow trong bối cảnh Mỹ và NATO những năm gần đây liên tục tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Nga.

Giới quan sát hiện đang hi vọng vào kịch bản Nga và Ukraine có thể xuống thang căng thẳng thông qua việc đàm phán. Hai bên đều đã phát đi những tín hiệu tích cực gần đây về việc có thể đạt được những thỏa hiệp. Trong vòng đàm phán thứ 4 diễn ra vào hôm nay 14/3 theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, phái đoàn đàm phán của Kiev đặt mục tiêu có thể tổ chức một cuộc hội đàm giữa ông Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm tháo gỡ xung đột thời gian qua.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine