1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga tấn công hơn 1.000 mục tiêu IS ở Syria

(Dân trí) - Trong 6 ngày trở lại đây, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 302 đợt xuất kích và tấn công 1.093 mục tiêu ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm qua 23/12.

Tiêm kích Su-34 của Nga tại căn cứ Hemeimeem ở Syria. (Ảnh: Sputnik)
Tiêm kích Su-34 của Nga tại căn cứ Hemeimeem ở Syria. (Ảnh: Sputnik)

 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, trong vòng từ ngày 18/12 đến 23/12, máy bay của Không quân Nga đã tiến hành tổng cộng 302 lần xuất kích, phá hủy 1.093 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Các đợt không kích diễn ra ở Aleppo, Idlib, Hama, Homs và Deir ez-Zor.

Trong đó, máy bay Su-34 của Nga đã phá hủy 2 kho dầu và 3 cơ sở lọc dầu ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria, ông Konashenkov cho biết thêm. Ngoài ra, các máy bay cũng nhằm vào một căn cứ chỉ huy của IS ở tỉnh Aleppo.

Tại tỉnh Idlib, Nga đã phá hủy một trại huấn luyện của IS. Phiến quân tại doanh trại này chủ yếu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc khối CIS (gồm 12 nước thuộc Liên Xô trước đây, trừ 3 nước cộng hòa vùng Baltic).

Máy bay ném bom Su-24 cũng phá hủy các thiết bị quân sự của IS ở tỉnh Homs, trong đó có 6 phương tiện dùng cho di chuyển ở địa hình phức tạp và được trang bị súng máy hạng nặng, cùng 3 xe tải.

 

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cũng lên tiếng phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế rằng các đợt không kích của Nga ở Syria đã khiến hàng trăm thường dân thiệt mạng. Ông Konashenkov nhấn mạnh, báo cáo chỉ toàn những từ ngữ như “có vẻ”, “dường như”, nghĩa là chỉ dựa trên các giả thiết, không có bằng chứng cụ thể.

Ông Konashenkov bác bỏ cáo buộc của tổ chức này rằng Không quân Nga sử dụng bom chùm ở Syria. Ông dẫn chứng, hàng chục phóng viên đã được đến căn cứ Kheimim của Nga ở Latakia và quay phim các máy bay Nga chuẩn bị xuất kích, nhưng “không có video nào và họ cũng không bao giờ đề cập đến chúng (bom chùm) bởi thực tế chẳng có loại vũ khí đó ở căn cứ của chúng tôi”.

Minh Phương

Theo Sputnik