1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay New Zealand chụp được ảnh rõ nhất về vật thể nghi của MH370

(Dân trí) - Các nhóm rà soát Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines đã chụp được những bức ảnh rõ nhất từ trước tới nay về các vật thể trôi nổi có thể liên quan tới chuyến bay MH370.

Một vật thể trôi nổi được máy bay không quân New Zealand chụp được.

Một vật thể trôi nổi được máy bay không quân New Zealand chụp được.

Mặc dù các vật thể được chụp từ máy bay P-3K2 Orion của không quân hoàng gia New Zealand chưa được nhận dạng như chúng là các vật thể trôi nổi khả nghi rõ nét nhất trong cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 3 tuần qua cho tới nay.

Phát hiện của New Zealand diễn ra cùng ngày với việc Trung Quốc thông báo các camera trên một máy bay của nước này đã phát hiện 3 vật thể trôi nổi màu trắng, vàng và đỏ. Một máy bay của Úc cũng phát hiện nhiều vật thể khả nghi.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các vật thể được nhìn thấy từ không trung có liên quan tới MH370 hay không cho tới khi một tàu có thể trục vớt chúng để kiểm tra.

Các tàu Trung Quốc và Úc hôm qua đã trục vớt vài vật thể nhỏ, vốn được các máy bay phát hiện hôm 28/3, và được chứng minh là không liên quan tới MH370.

Các máy bay và tàu đã tiến hành các cuộc tìm kiếm trên vùng biển rộng  252.000 km2 ngày 29/3.

Phó nguyên soái không quân New Zealand Kevin Short ngày 29/3 cho hay giới chức dự đoán các phần của máy bay có thể sẽ nổi lên mặt nước, trong đó có thùng nhiên liệu từ cánh, các vật liệu hỗn hợp và nhựa.

Giới chức hôm 28/3 đã từ bỏ một khu vực tìm kiếm trong đó họ đã rà soát nhiều ngày để tìm các vật thể được 5 vệ tinh nhận dạng và thay vào đó đã chuyển tới một khu vực tìm kiếm hoàn toàn mới cách đó 1.100 km về phía bắc.

Khu vực tìm kiếm mới rộng 319.000 km2 nằm trong vùng biển lặng gió và gần bờ hơn, cho phép các máy bay có nhiều thời gian tìm kiếm hơn.

Xem video trên máy bay tìm kiếm của MH370:



An Bình
Theo Telegraph