1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Mỹ gặp nhiễu động, hàng chục người bị thương

Thanh Thành

(Dân trí) - Máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã gặp sự cố nhiễu động không khí khiến hàng chục người trên khoang bị thương.

Máy bay Mỹ gặp nhiễu động, hàng chục người bị thương - 1

Một số hành khách đã được chuyển đến bệnh viện ở Honolulu (Ảnh: AP).

Theo các nguồn tin, sự cố xảy ra chỉ nửa giờ trước khi chuyến bay mang số hiệu HA35, cất cánh từ sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor đến sân bay quốc tế Honolulu, chuẩn bị hạ cánh.

"Chỉ còn 30 phút nữa trước khi chuyến bay kéo dài 7 giờ sẽ hạ cánh, kiểm soát không lưu địa phương nhận được tin nhắn từ các phi công của chiếc Airbus A330 báo cáo máy bay đã gặp nhiễu động nghiêm trọng", hãng hàng không Hawaiian Airlines cho biết.

Người phát ngôn của hãng hàng không trên cho biết, máy bay chở 278 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn.

Khi máy bay hạ cánh an toàn ở Honolulu vào khoảng 10h50 giờ địa phương, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã chờ sẵn và nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho 36 người.

Một số hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ đã được chăm sóc y tế ngay tại sân bay. "Họ đang trong tình trạng ổn định", tuyên bố của Hawaiian Airlines nêu rõ.

Trong khi đó, 20 người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 11 người trong số đó được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Họ bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, vết rách, bầm tím và bất tỉnh. Trong số này có một đứa trẻ 14 tháng tuổi.

Trên mạng Twitter, Hawaiian Airlines khẳng định đang hỗ trợ tích cực "tất cả các hành khách bị ảnh hưởng". "Chúng tôi đang hỗ trợ tất cả các hành khách và nhân viên bị ảnh hưởng và đang tiếp tục theo dõi tình hình", hãng hàng không cho biết.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nhiễu động nghiêm trọng như vậy, nhưng theo các nguồn tin Honululu đang chuẩn bị hứng chịu bão và đang có cảnh báo gió lớn.

Các nhà chức trách hàng không địa phương cho biết, đây là một sự cố "rất hiếm", nhưng Cục Hàng không Liên bang Mỹ tuyên bố sẽ vào cuộc điều tra.

Theo AP