1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Máy bay Malaysia bị bắn hạ: Có 298 người, 173 người Hà Lan

(Dân trí) - Có 298 người, trong đó 173 người Hà Lan, trên máy bay Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine ngày 17/7 với nguyên nhân được cho là bị trúng tên lửa đất đối không.


“Vị trí cuối

cùng được ghi nhận nằm trêɮ không phận Ukraine”, thông báo cho biết thêm.


“Có 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên máy bay”, phó chủ tịch Malaysian Airlɩnes Huib Gorter cho biết với các phóng viên tại sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan, nơi xuất phát của máy bay.

Theo thông tin mới nhất do Bộ trưởng giao thông Malaysia công bố, có 173 người trên máy bay là người Hà Lan và 20 người hiện vẫnȠchưa xác định được quốc tịch. Hành khách trên máy bay gồm có người Úc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Bỉ, Anh

Trạm không vận mất liên lạc với chiếc Boeing 777-400 vào khoảng 14:15(12:15 GMT) ngày 17/7, gần biên giới Ukraine-Nga. Máy bay dự kiến hạ cánh ở Kuala Lumpur vào 6h10 sáng nay.

Malaysia Airlines sẽ điều một nhóm chuyên gia tới Ukraine vào hôm nay nhằm giúp đỡ công tác điều tra. Một máy bay khác cũng sẵn sàng chở người thân của các nạn nhân tới hiện trường vụ máy bay.

Về nguyên nhân rơi máy bay, ông Gorter cho hay: “Tại thời điểm này chúng tôi vẫn đang xem xǩt đây là một vụ tai nạn”.

Số người trên máy bay theo quốc tịch

173 người Hà Lan

44 người Malaysia

27 người Úc

12 người Indonesia

9 người Anh

4 người Đức

4 người Bỉ

3 người Philippines

1 người Canada1 người New Zealand

20 người chưa được xác định

ȍ

Vũ Quý

Theo AFP