1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Không quân Ấn Độ chở 29 người mất tích

(Dân trí) - Một máy bay AN-32 của Không quân Ấn Độ đã biến mất khỏi màn hình radar vào sáng nay 22/7 khi đang trên đường từ Chennai trở về Port Blair với với 29 người trên khoang.

Máy bay Không quân Ấn Độ chở 29 người mất tích


(Ảnh minh họa: India Express)

(Ảnh minh họa: India Express)

Tờ India Express cho biết, máy bay này mất liên lạc với mặt đất vào khoảng 8h12 sáng nay theo giờ địa phương. Trong khi đó, Không quân Ấn Độ cho biết họ mất liên lạc với máy bay lúc 9h30, nghĩa là khoảng 2 tiếng trước khi máy bay này dự kiến hạ cánh ở Port Blair.

Theo nguồn tin ban đầu, trên máy bay có 29 người, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn, còn lại là các quân nhân thuộc Hải quân và Không quân Ấn Độ. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, song truyền thông địa phương cho rằng đây có thể là do thời tiết xấu.


Máy bay biến mất khoản màn hình radar khi đang bay qua vịnh Bengal và khoảng 2 tiếng trước thời điểm hạ cánh dự kiến. (Ảnh: India Express)

Máy bay biến mất khoản màn hình radar khi đang bay qua vịnh Bengal và khoảng 2 tiếng trước thời điểm hạ cánh dự kiến. (Ảnh: India Express)

Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai. Hai máy bay quân sự và 4 tàu chiến Hải quân đã được điều vịnh Bengal để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ.

AN-32 là một máy bay vận tải quân sự với 2 động cơ. Máy bay này có thể hoạt động tới 4 giờ sau khi hết nhiên liệu. Mặc dù lad máy bay đời cũ nhưng AN-32 được coi là một trong những loại máy bay có mức độ tin cậy cao nhất của quân đội Ấn Độ và quân đội nhiều quốc gia khác.

Minh Phương