1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chở Thủ tướng Anh chuyển hướng vì âm mưu ám sát

(Dân trí) - Tân Thủ tướng Anh David Cameron đã buộc phải hủy chuyến thăm tới một căn cứ quân sự Anh ở Afghanistan sau khi nguồn tin báo quân đội cho biết có một âm mưu nhằm ám sát Thủ tướng.

 
Máy bay chở Thủ tướng Anh chuyển hướng vì âm mưu ám sát - 1

Thủ tướng Anh David Cameron (phải) và Đại sứ Anh tại Afghanistan William Patey.

Khi ông Cameron đang bay tới một căn cứ quân sự Anh tại tỉnh Helmand thuộc miền nam Afghanistan hôm 10/6 thì các quan chức tình báo nhận được thông tin về một kế hoạch nhằm bắn hạ trực thăng chở ông cùng các cố vấn trong đảng và các nhà báo.

Thủ tướng Anh đến thủ đô Kabul sáng qua trong chuyến công du đầu tiên tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức hồi tháng trước. Sau khi hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai, ông Cameron bay tới trại Bastion - căn cứ quân sự chính của Anh ở tỉnh Helmand. Từ đây, Thủ tướng Anh dự kiến thực hiện một loạt chuyến thăm các lực lượng an ninh Anh và Afghanistan cũng như thăm các dự án phát triển trong khu vực.

Sau khi thăm một dự án nông nghiệp, ông Cameron lên đường tới căn cứ tuần tra Shahzad. Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh, các tư lệnh quân đội đã quyết định hủy chuyến thăm của ông Cameron - dự kiến diễn ra lúc 6 giờ chiều giờ địa phương - vì âm mưu ám sát. Shazhad là khu vực trước kia bị Taliban kiểm soát và lực lượng này đã chiến đấu với quân đội NATO trong chiến dịch Moshtarak hồi năm ngoái.

Thiếu tướng Richard Felton, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Helmand và đã có mặt tại căn cứ Shahzad, nhận định rằng chuyến thăm của ông Cameron là quá nguy hiểm.

Chiếc trực thăng đã được chuyển hướng sang địa điểm dừng chân tiếp theo của ông Cameron tại Lashkar Gar cũng thuộc tỉnh Helmand, nơi ông Cameron gặp gỡ các binh sĩ Anh.

Mối nguy hiểm rõ ràng nhằm vào Thủ tướng đã đe dọa phủ bóng chuyến thăm đầu tiên của ông Cameron tới Afghanistan, vốn nhằm để nhấn mạnh tình hình an ninh đã được cải thiện tại nước này.

Các trợ lý của ông Cameron đã cố gắng giảm nhẹ vụ việc và khẳng định sự cố không ảnh hưởng tới bức tranh về tình hình an ninh đang được cải thiện tại tỉnh Helmand.
 
Các nhà phân tích tình báo quân sự cho hay trực thăng quân sự của NATO tại Afghanistan đang đối mặt với các nguy cơ ngày càng gia tăng. Hồi đầu tuần này, một trực thăng quân đội Mỹ đã bị đâm tại Helmand, làm 4 người thiệt mạng. Taliban tuyên bố đã bắt hạ chiếc trực thăng.

An Bình
Theo New York Daily