1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Nga rơi ở Siberia

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga hôm nay 26/4 đã rơi tại vùng Cộng hòa Buryatia, phía Tây Siberia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.


Một máy bay chiến đấu MiG-31. (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay chiến đấu MiG-31. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tai nạn xảy ra khi máy bay đánh chặn MiG-31 đang thực hiện chuyến bay huấn luyện phía trên căn cứ không quân Telemba. Hai phi công đã tìm cách thoát khỏi chiếc máy bay gặp nạn và may mắn sống sót.

“Chiếc may bay đã rơi xuống một khu vực hoang vu. Cả hai phi công đã kịp thoát ra ngoài và hồi phục nhanh chóng, không bị đe dọa tới tính mạng”, thông cáo cho biết.

MiG-31 là một máy bay đánh chặn siêu thanh và hiện là máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới thuộc biên chế. Nhờ có thể đạt tới độ cao 30.000m, MiG-31 có thể bắn hạ các vệ tinh quỹ đạo thấp và đánh chặn các mục tiêu bay thấp ở tốc độ nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

Năm 2016, các máy bay MiG-31 đã tham gia các cuộc tập trận của Phi đội Thái Bình Dương thuộc Không quân Nga ở khu vực Kamchatka, vùng Viễn Đông.

Minh Phương

Theo RT