1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Ai Cập hạ cánh khẩn cấp 3 lần trước khi rơi

(Dân trí) - Máy bay A320 mang số hiệu chuyến bay MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir gặp nạn hôm 19/5 được cho là đã phải 3 lần hạ cánh khẩn cấp trong vòng 24 giờ trước khi rơi xuống biển.


Hải quân Pháp tham gia tìm kiếm máy bay MS804. (Ảnh: Dailymail)

Hải quân Pháp tham gia tìm kiếm máy bay MS804. (Ảnh: Dailymail)

Kênh truyền hình France 3 của Pháp hôm nay 2/6 đưa tin, máy bay MS804 đã phải quay đầu không lâu sau khi cất cánh khoảng 3 lần ở 3 sân bay khác nhau sau khi hệ thống cảnh báo của máy bay cho biết sự cố trên khoang.

Tuy nhiên, trong cả 3 lần này, máy bay tiếp tục cất cánh trở lại sau khi phi hành đoàn không phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

Trả lời phỏng vấn của France 3, Giám đốc đơn vị điều tra tai nạn hàng không Pháp, Jean-Paul Troadec, nói rằng: “Chúng tôi không thể biết chính xác những gì đã xảy ra trên chiếc máy bay nhưng khi máy bay quay đầu vài lần sau sự cố kỹ thuật mà không phát hiện bất cứ điều gì là điều không bình thường”.

Ông cũng nói thêm rằng, hệ thống thông tin liên lạc và báo cáo hoạt động của máy bay (ACARS) sẽ chỉ tự động phát ra tín hiệu trong trường hợp máy bay gặp trục trặc. Trong trạng thái bình thường, ACARS sẽ hoàn toàn yên lặng.

Trong khi đó, giới chức Ai Cập vẫn bác bỏ những thông tin mà truyền thông Pháp đưa. Thông tin xuất hiện khoảng 2 tuần kể từ vụ mất tích máy bay MS804. Phát biểu bên lề hội nghị thường niên Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) tại Dublin (Ireland), Chủ tịch Hãng hàng không EgyptAir Safwat Musallam nói: "Đối với tôi, điều đó là không đúng". Ông khẳng định máy bay MS804 chưa phải trải qua bất cứ vấn đề về bảo dưỡng nào trước khi khởi hành và máy bay Airbus A320 này trong tình trạng "bình thường". Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào máy bay này và phi công".

Đến nay, công cuộc tìm kiếm máy bay này vẫn đang được tiến hành. Khu vực tìm kiếm hiện đã được thu hẹp xuống 2km từ 5km trước đó sau khi tàu hải quân Pháp phát hiện tín hiệu nghi là từ hộp đen của máy bay.

Máy bay MS804 gặp nạn sáng sớm 19/5 khi trên đường từ Paris sang Cairo (Ai Cập) và mang theo 66 người gồm cả hành khách và phi hành đoàn. Hiện các cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

Minh Phương

Theo Dailymail