1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay A380 chở hơn 500 người hạ cánh khẩn cấp tại Sri Lanka

(Dân trí) - Một máy bay Airbus A380 của hãng hàng không Emirates chở theo hơn 500 người trên khoang, ngày 26/6 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Sri Lanka, sau khi phi công phát hiện có khói trong buồng lái.

Một chiếc A380 của Emirates trên đường băng. (Ảnh:
Một chiếc A380 của Emirates trên đường băng. (Ảnh: Emirates)

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức hàng không Sri Lanka cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn xuống thủ đô Colombo, cách vị trí phi công phát tín hiệu cấp cứu khoảng 600 km.

“Phi công nói “cấp cứu, cấp cứu” và chúng tôi đã kích hoạt toàn bộ các hoạt động khẩn cấp, đưa máy bay hạ cánh an toàn”, lãnh đạo cơ quan điều phối bay của sân bay Colombo - bà Crishanthi Tissera thuật lại.

Bà cũng cho biết các phi công khẳng định có khói trong buồng lái, nên các nhà quản lý sân bay đã điều động lực lượng cứu hỏa cùng các đơn vị y tế sẵn sàng ứng phó.

Sau 39 phút phát tín hiệu khẩn cấp, máy bay đã hạ cánh, 471 hành khách cùng 30 thành viên phi hành đoàn sau đó đã rời máy bay an toàn.

Thông cáo của Emirates cho biết máy bay gặp “sự cố kỹ thuật” và phải chuyển hướng tới Colombo mà không rõ thêm chi tiết.

Airbus A380 là mẫu máy bay dân dụng lớn nhất thế giới đang được khai thác. Trong đó một số mẫu A380 mà Emirates đang có trong đội bay có thể vận chuyển được tới 615 hành khách, gồm 557 ghế hạng phổ thông và 58 giường nằm tại khoang thương gia.

Theo thiết kế, A380 có thể chuyên chở tới 853 khách nếu máy bay dành toàn bộ không gian cho hạng ghế phổ thông.

Thanh Tùng
Theo AFP, IBTimes