1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Màn đột kích như "phim hành động" của đặc nhiệm Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đặc nhiệm Nga mở chiến dịch quy mô lớn trên toàn quốc triệt phá hàng loạt đường dây sản xuất và buôn bán vũ khí bất hợp pháp.

Màn đột kích như phim hành động của đặc nhiệm Nga - 1

Đặc nhiệm Nga tác nghiệp tại hiện trường (Ảnh chụp màn hình: RT).

Theo RT, hàng chục đối tượng sản xuất và buôn bán vũ khí ngầm ở Nga đã bị bắt trong chiến dịch quy mô rộng khắp cả nước.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ gần 90 đối tượng bán và sản xuất vũ khí, cũng như phá hủy 26 cơ sở trái phép từ tháng 1-2/2022 ở các khu vực trải dài từ Moscow tới Cộng hòa Dagestan ở khu vực Caucasus, cho đến Arkhangelsk ở Bắc Cực và Arkhangelsk ở Siberia.

Màn đột kích như "phim hành động" của đặc nhiệm Nga

"FSB cùng Bộ Nội vụ và Vệ binh Quốc gia Nga đã trấn áp hoạt động bất hợp pháp của 87 đối tượng, những người có liên quan đến việc sản xuất và bán vũ khí chiến đấu loại dân dụng trong các xưởng dưới lòng đất", thông báo của FSB cho hay.

Các đặc nhiệm FSB phát hiện 274 khẩu súng trái phép được sản xuất ở cả trong nước và nước ngoài, gồm súng máy, súng trường tấn công, súng lục, lựu đạn.

Tháng 12 năm ngoái, FSB thông báo họ bắt 85 nghi phạm buôn lậu vũ khí và thu giữ 350 tang vật, gồm cả những vũ khí được sản xuất từ Thế chiến II.

Cuối tháng 12/2021, FSB thông báo bắt giữ 106 đối tượng bị cáo buộc là thành viên của một "giáo phái giết người" kiểu tân phát xít có kế hoạch tấn công vào các cơ sở giáo dục.

Theo www.rt.com