1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia triệu hồi đại sứ tại Triều Tiên về nước để tham vấn vụ ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Malaysia đã triệu hồi đại sứ của họ tại Bình Nhưỡng về nước để “tham vấn” về vụ việc liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết.


Ông Kim Jong-nam bị sát hại tại Malaysia hôm 13/2. (Ảnh minh họa: AP)

Ông Kim Jong-nam bị sát hại tại Malaysia hôm 13/2. (Ảnh minh họa: AP)

Trong thông báo phát đi hôm nay 20/2, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã triệu hồi đại sứ Malaysia tại Bình Nhưỡng trở về nước để tham vấn xung quanh vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Lệnh triệu hồi được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Malaysia hôm qua cho biết, họ tin rằng 4 nghi phạm bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam đã bay tới Bình Nhưỡng ngay sau vụ sát hại.

Cùng với triệu hồi đại sứ về nước, Malaysia cũng triệu tập đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol, để nhận được “lời giải thích về cáo buộc của ông cho rằng chính phủ Malaysia thiếu minh bạch trong vụ ông Kim Jong-nam.

“Trong cuộc họp báo (hôm 17/2) Đại sứ Triều Tiên Kang Chol nói rằng chính phủ Malaysia cố che giấu thông tin. Ngài Đại sứ cũng cáo buộc phía Malaysia “cấu kết với thế lực bên ngoài”. Tuy nhiên, thực tế, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia đã được thông tin về các diễn biến liên quan đến vụ việc cũng như các tiến trình xử lý vụ việc theo luật pháp Malaysia. Vì những lý do đó, chính phủ Malaysia coi những chỉ trích của Đại sứ Triều Tiên là vô căn cứ", thông báo của Bộ Ngoại giao phát đi giữa lúc Đại sứ Kang Chol vẫn đang dự cuộc họp kín với giới chức Malaysia hôm nay.

Ông Kim Jong-nam, khoảng 46 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông tử vong nghi do bị tấn công tại Kuala Lumpur khi đang chuẩn bị làm thủ tục để bắt chuyến bay tới Macao với tên hộ chiếu là Kim Chol. Phía Triều Tiên đã đề nghị Malaysia trao trả thi thể ngay lập tức. Tuy nhiên, giới chức Malaysia đã bác bỏ đề nghị này và tuyên bố chỉ trao trả sau khi nhận được mẫu DNA từ thân nhân nạn nhân và hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi.

Minh Phương

Theo Star