1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia điều tra kỹ sư hàng không trên máy bay mất tích

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia đang điều tra một kỹ sư hàng không nằm trong số các hành khách trên chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines, trong bối cảnh giới chức hướng sự tập trung vào các phi công và bất kỳ ai trên máy bay có hiểu biết về kỹ thuật bay.

Ông bố Selamat Omar khoe các tấm ảnh của con trai Khairul.

Ông bố Selamat Omar khoe các tấm ảnh của con trai Khairul.
 
Kỹ sư hàng không Mohd Khairul Amri Selamat, 29 tuổi, một người Malaysia, trước đó đã cho biết trên mạng xã hội rằng anh từng làm việc cho một công ty cho thuê máy bay tư nhân.

“Đúng là chúng tôi đang điều tra Mohd Khairul cũng như các hành khách và phi hành đoàn. Chúng tôi tập trung vào bất kỳ ai có thể có kinh nghiệm bay trên máy bay đó”, một quan chức cảnh sát cấp cao của Malaysia biết rõ về các cuộc điều tra tiết lộ.

Các nhân viên điều tra Malaysia cũng đang rà soát lý lịch của các phi công, phi hành đoàn, các nhân viên mặt đất từng làm việc trên chiếc máy bay Boeing 777-200 mất tích để tìm kiếm các đầu mối cho câu hỏi tại sao ai đó trên máy bay đã điều khiểu phi cơ bay hàng trăm km, và có thể hàng nghìn km, khỏi đường bay dự kiến.

Không dấu hiệu nào về chuyến bay MH370 được phát hiện hơn 1 tuần sau khi nó mất tích, nhưng các nhân viên điều tra tin rằng ai đó có kiến thức sâu rộng về chiếc máy bay và nghề lái máy bay thương mại đã cố tình bị chuyển hướng nó.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 15/3 cho biết các bằng chứng đã chỉ ra sự cố tình chuyển hướng chuyến bay. Máy bay dường như đã bị cho bay vòng trở lại và bay xa về hướng tây khỏi lộ trình ban đầu là Kuala Lumpur - Bắc Kinh.

Một kỹ sư hàng không thường chịu trách nhiệm về việc giám sát các hệ thống trên phi cơ trong các chuyến bay để xác nhận rằng chúng vẫn hoạt động tốt và để thực hiện các sửa chữa nếu cần.

Là một kỹ sư chuyên về các máy bay tư nhân, Khairul có thể không nhất thiết phải hiểu rõ về việc chuyển hướng và điều khiển một máy bay thương mại loại lớn.
 
"Đứa con ngoan"
 
Khairul có vợ, Erny Khairul, và một con gái.

Khairul có vợ, Erny Khairul, và một con gái.
 
Khairul cho hay, anh từng làm việc cho một công ty cho thuê máy bay tại Thụy Sĩ tên gọi Tập đoàn hàng không Execujet, nhưng công ty này từ chối tiết lộ liệu anh này còn làm việc cho hãng hay không.

Trong một bức ảnh được tải trên trang Facebook của Khairul vào năm 2011, anh này cho biết là một nhân viên của Execujet phụ trách các hoạt động tại Malaysia.

“Chúng tôi không thể tiết lộ điều gì. Chúng tôi muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình Khairul”, một quan chức tại văn phòng của Execujet ở Malaysia cho hay.

Khairul, có vợ và một con gái, gần đây đã mua một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và đã có 10 năm kinh nghiệm làm kỹ sư hàng không, người bố Selamat Omar cho hay. Ông này từ chối cho biết liệu ông có tin con trai mình có thể liên quan tới bất kỳ một âm mưu đen tối nào hay không.

Selamat cho hay ông và các thành viên khác trong gia đình dự kiến sẽ tới thăm nhà mới của Khairul trong tháng này. Nhưng Khairul sau đó nói với cha hôm 6/3 rằng anh có công việc tại Bắc Kinh và họ phải sắp xếp thời gian khác. Đó là lần cuối cùng hai cha con nói chuyện.

“Khairul làm tốt công việc của mình và cũng là đứa con trai ngoan. Nó đến thăm chúng tôi ít nhất 1 tháng một lần”, ông Selamat nói.

An Bình