1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mải chụp "ảnh tự sướng", 11 người Ấn Độ bị sét đánh tử vong

Đức Hoàng

(Dân trí) - Sét đánh làm 11 người Ấn Độ tử vong khi họ leo lên một ngọn tháp cao để chụp "ảnh tự sướng" với "phông nền" là cơn bão đằng sau.

Ham chụp "ảnh tự sướng", 11 người Ấn Độ bị sét đánh tử vong

Mải chụp ảnh tự sướng, 11 người Ấn Độ bị sét đánh tử vong - 1

Ấn Độ cuối tuần qua ghi nhận các trường hợp tử vong vì bị sét đánh (Ảnh: SWNS).

BBC News đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 11/7 khi sét đánh trúng một ngọn tháp ngắm cảnh, nơi các du khách đang mải chụp "ảnh tự sướng" với cơn bão ở Jaipur, Ấn Độ.

Theo đó, có 27 người đã leo lên Pháo đài Amer - điểm du lịch nổi tiếng vốn được xây từ thế kỷ 12.

Các nạn nhân đã ngã xuống đất khi bị sét đánh trúng, và các quan chức hành pháp cho biết, họ hầu hết đều là người trẻ tuổi. Tổng cộng, 11 người đã thiệt mạng khi chụp "ảnh tự sướng" tại Pháo đài Amer, trong khi 17 người bị thương, gồm 3 người trong tình trạng nguy kịch. Giới chức bang Rajasthan ghi nhận 18 người bị sét đánh chết tính trong ngày 11/7.

Mải chụp ảnh tự sướng, 11 người Ấn Độ bị sét đánh tử vong - 2

Lực lượng cứu hộ xem xét hiện trường vụ sét đánh (Ảnh: Reuters).

"Nhiều người qua đời trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa rất nhiều người xuống. Chúng tôi cứu nhiều người vẫn còn thở và còn sống", một nhân chứng nói với ANI.

Theo truyền thông địa phương Ấn Độ, 3 bang Rajasthan, Madhya Pradesh và Uttar Pradesh ghi nhận tổng cộng 68 trường hợp tử vong vì bị sét đánh trúng vào cuối tuần qua.

Các vụ tai nạn vì sét đánh thường xảy ra ở Ấn Độ, nơi có khoảng 2.000 chết vì nguyên nhân này mỗi năm, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và địa phương làm nông nghiệp do người dân chủ yếu lao động ngoài trời.

Các vụ sét đánh thường xảy ra vào tháng 6 tới tháng 9, khi Ấn Độ có gió mùa về. Tuy nhiên, các tai nạn liên quan tới sét ở Ấn Độ đang có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn trong những năm qua, điều mà các chuyên gia về thời tiết nghi là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.