1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Ukraine bất ngờ bỏ lối đánh của phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Sử dụng chiến thuật của phương Tây đồng nghĩa với việc lực lượng của Ukraine ra sức vượt qua bãi mìn dưới làn hỏa lực của Nga.

Lý do Ukraine bất ngờ bỏ lối đánh của phương Tây - 1

Binh sĩ Ukraine huấn luyện ở Zaporizhia, miền Nam (Ảnh: Getty).

New York Times ngày 2/8 đưa tin, quân đội Ukraine đang dần từ bỏ chiến thuật chiến trường của phương Tây và quay trở lại chiến thuật tác chiến từ xa nhằm giảm thiểu tổn thất lực lượng.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ đầu tháng 6. Giới chức nước này và phương Tây đều thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự đoán.

Các lực lượng của Ukraine tấn công qua các bãi mìn của Nga mà không có sự yểm trợ trên không, điều này khiến các xe tăng và xe bọc thép của Ukraine được phương Tây viện trợ dễ trở thành mục tiêu của pháo binh và phòng không Nga. Moscow ước tính, sau hai tháng phản công, Ukraine mất ít nhất 30.000 binh sĩ và khoảng hơn 20% vũ khí do phương Tây cung cấp.

Trước những thiệt hại này, "chỉ huy quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật, tập trung làm suy yếu năng lực của Nga bằng pháo và tên lửa tầm xa thay vì để xe tăng thiết giáp tìm cách băng qua những bãi mìn dưới hỏa lực của Nga", New York Times dẫn lời giới chức Mỹ và các nhà phân tích cho hay.

New York Times cho biết thêm do thời gian huấn luyện hạn chế nên quân đội Ukraine khá chật vật trong việc đưa các chiến thuật tác chiến tổng hợp theo tiêu chuẩn NATO vào thực tiễn chiến trường. Điều đó khiến Moscow có đủ thời gian để đẩy lùi các đợt tiến công của Kiev.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin giải thích chiến thuật tác chiến cơ động mà các nhà hoạch định quân sự Mỹ huấn luyện cho binh sĩ Ukraine nhằm giúp họ tiết kiệm đạn dược. Tuy nhiên, chiến thuật này chỉ thực sự hiệu quả khi có sự yểm trợ của lực lượng trên không. Khi tung ra chiến dịch phản công, Ukraine đã thiếu mất yếu tố quan trọng này.

Theo giới chuyên gia, khi Ukraine quyết định quay lại chiến thuật cũ, nghĩa là tăng cường dùng hỏa lực tầm xa để mở đường trước khi đưa lực lượng bộ binh tiến vào, điều này có thể lại khiến họ đối mặt với vấn đề thiếu đạn dược.

Sau hơn một năm viện trợ cho Ukraine, kho dự trữ đạn dược của các nước phương Tây đã cạn kiệt. Do vậy, sử dụng lối đánh cũ, Ukraine có nguy cơ bất lợi trong một cuộc chiến tiêu hao với Nga.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ ngày 4/6. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay, Ukraine đã huy động tổng cộng 150.000 binh sĩ cho 3 mặt trận phản công chính. Mặc dù vậy, Kiev vẫn chưa thể phá được phòng tuyến của Nga.

"Họ đang tiến những bước rất nhỏ trên cả 3 mặt trận do phải đối mặt với phòng tuyến nhiều lớp và sự kháng cự của Nga. Quân đội Ukraine chỉ tiến được vài trăm mét trong thời gian qua", quan chức trên nói.

Kiev đang kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây viện trợ thêm các vũ khí hiện đại như máy bay chiến đấu F-16, tên lửa tầm xa để thúc đẩy chiến dịch phản công. Tuy vậy, hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và đồng minh sẽ sớm đáp ứng đề nghị này.

Theo New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine