1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine điều hàng nghìn quân dự bị, tung "đòn tấn công chính" đẩy lùi Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức Lầu Năm Góc được cho là đã tiết lộ rằng Kiev đang triển khai lực lượng dự bị do phương Tây huấn luyện vào mặt trận giao tranh với Nga.

Ukraine điều hàng nghìn quân dự bị, tung đòn tấn công chính đẩy lùi Nga - 1

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Báo New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Lầu Năm Góc hôm 26/7 cho biết, gần hai tháng sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công chống lại các lực lượng Nga, Kiev đã bắt đầu tung "đòn tấn công chính" của chiến dịch này bằng cách triển khai hàng nghìn binh sĩ trong lực lượng dự bị.

"Các quan chức Ukraine đã nói với các quan chức Mỹ rằng, lực lượng Ukraine được tăng cường sẽ nỗ lực tiến về phía nam qua các bãi mìn và các công sự khác của Nga về phía thành phố Tokmak và, nếu thành công, sẽ tiến về Melitopol, gần bờ biển", các nguồn tin tiết lộ.

Theo các nguồn tin, nhiều binh sĩ Ukraine được triển khai trong đợt phản công lần này từng được các đồng minh phương Tây của Ukraine huấn luyện và trang bị khí tài.

New York Times cũng trích dẫn các cuộc phỏng vấn hôm 26/7 với các binh sĩ Ukraine, những người tuyên bố "liên tục đẩy lùi quân đội Nga". Tuy nhiên, cuộc tiến công của lực lượng Ukraine diễn ra với tốc độ "tăng dần và không có đột phá lớn".

"Họ (lực lượng Ukraine) đã bị các bãi mìn cản trở, và một số người nói rằng trở ngại lớn nhất là hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích (của Nga)", nguồn tin cho biết thêm.

Ukraine điều hàng nghìn quân dự bị, tung đòn tấn công chính đẩy lùi Nga - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine hồi tháng 6 (Ảnh: NYT).

Thông tin của New York Times trùng khớp với tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/7 cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công "quy mô lớn" với ba tiểu đoàn được yểm trợ bởi xe tăng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng quân sự nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine, ngăn không cho các đơn vị của Kiev chọc thủng tuyến phòng thủ của Moscow gần làng Orekhov ở vùng Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận Ukraine đã mất 22 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh và hơn 100 binh sĩ trong trận chiến.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng tuyên bố đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào làng Rabotinio, đồng thời triển khai các cuộc không kích và pháo binh để hạ gục các đơn vị Ukraine gần Malaya Tokmachka và Yablokovo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã mất hàng chục nghìn binh sĩ và hàng nghìn thiết bị quân sự hạng nặng kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu vào đầu tháng 6.

New York Times không thể xác minh các báo cáo của Nga rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn đứng, nhưng báo Mỹ thừa nhận "rất ít hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch" trong cuộc phản công của Kiev.

Nga nhận định mục tiêu của quân đội Ukraine là tiến về phía nam tới Biển Đen và cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga với Crimea, cắt đứt đường tiếp cận trên bộ của Nga tới vùng Kherson, hoặc ít nhất là tiến công đủ xa để đưa bán đảo Crimea chiến lược vào tầm bắn của pháo binh. Crimea là nơi đặt căn cứ của hạm đội Biển Đen Nga và là trung tâm tiếp viện chính cho các lực lượng Nga ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo RT