1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do ông Trump vẫn có cơ hội cao tái đắc cử

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp những rắc rối pháp lý, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là ứng viên sáng giá đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Lý do ông Trump vẫn có cơ hội cao tái đắc cử - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington ngày 1/8 công bố cáo trạng dài 45 trang, truy tố cựu tổng thống Donald Trump vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Đây là lần thứ 3 ông Trump bị truy tố trong vòng 4 tháng trở lại đây. Các chuyên gia pháp lý dự đoán, những rắc rối pháp lý với ông Trump có thể chưa dừng lại đó.

Điều này đặt đảng Cộng hòa Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan khi cân nhắc có đề cử ông đại diện đảng ra tranh cử tổng thống vào năm sau hay không khi kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump cao hơn nhiều so với các ứng viên khác.

Theo khảo sát công bố ngày 1/8 của FiveThirtyEight, tỷ lệ ủng hộ ông Trump hiện là 53,4%, trong khi đối thủ bám sát ông nhất là Thống đốc Florida Ron DeSantis với 15,6%, các ứng viên còn lại đều dưới 10%.

Về cơ bản, các kết quả thăm dò dư luận cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Trump vượt hơn 30 điểm phần trăm so với trung bình của các ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. Đây là một tỷ lệ hiếm thấy đối với một ứng viên không phải là tổng thống đương nhiệm.

Thực tế từ các kỳ bầu cử ở Mỹ trước kia cho thấy, chỉ cần có tỷ lệ ủng hộ cao hơn 10 điểm phần trăm so với đối thủ trong các cuộc khảo sát ở nửa cuối năm trước năm bầu cử, các ứng viên có thể được đề cử đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống.

Chưa ứng viên nào có mức trội hơn 30 điểm phần trăm như ông Trump, mà chỉ dừng lại ở mức 20 điểm phần trăm như ứng viên Dân chủ George McGovern năm 1972, ông Jimmy Carter vào năm 1976 và ông Barack Obama vào năm 2008.

Bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri.

Tổ chức Eurasia Group cho rằng các cáo buộc hình sự không có nhiều tác động đến triển vọng tái tranh cử của ông Trump. "Những diễn biến gần đây khiến chúng tôi tăng dự đoán tỷ lệ ông Trump giành được đề cử từ 65% lên 75%. Rõ ràng ông ấy vẫn là ứng viên sáng giá nhất trong tất cả các cuộc khảo sát, không có đối thủ bám sát", các chuyên gia của Eurasia Group cho biết.

Họ lập luận: "Các cáo buộc hình sự thậm chí có lợi cho ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ bởi nó cho phép ông tự nhận mình là nạn nhân của hành động can thiệp chính trị".

"Với những người ủng hộ, ông Trump luôn là người chiến thắng, ông bị tấn công chỉ vì đấu tranh cho họ. Do vậy, ông ấy có rất nhiều cơ hội để giành được đề của của đảng Cộng hòa", chiến lược gia tại New York Evan Siegfried nhận định.

Mặt khác, chuyên gia này cũng chỉ ra điều này là chưa đủ để bởi những người ủng hộ không thể mang lại 270 lá phiếu đại cử tri mà ông Trump cần để trở lại Nhà Trắng.

Viễn cảnh tái đấu Biden - Trump

Lý do ông Trump vẫn có cơ hội cao tái đắc cử - 2

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người tiền nhiệm Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Dù còn 15 tháng nữa mới đến ngày cử tri Mỹ bỏ phiếu chọn ra tổng thống tiếp theo, nhưng ngay lúc này, nhiều người tin rằng cuộc tái đấu giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ diễn ra.

Các cử tri Dân chủ tin rằng nếu ông Trump và ông Biden gặp lại trong cuộc bầu cử năm 2024, đương kim tổng thống sẽ nhận được sự ủng hộ của các cử tri tại những bang dao động.

Một cuộc thăm dò do báo Wall Street Journal tiến hành vào đầu tháng 4 cho thấy trong số cử tri không thiện cảm với cả ông Trump và ông Biden, số người ủng hộ ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 lên đến 54%, trong khi số người ủng hộ ông Trump chỉ 15%.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Một số người nhắc lại việc ông Trump từng đánh bại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của đảng Dân chủ trước đây, dù ông bị đánh giá thấp hơn.

Một khảo sát công bố tuần trước của Trường Luật thuộc Đại học Marquette (Mỹ) cho thấy, nếu viễn cảnh Biden - Trump tái đấu, đây sẽ là một cuộc đấu gay cấn, sít sao. Theo khảo sát này, ông Trump dẫn trước hoặc bám sát nút ông Biden. Các khảo sát của ABC News và Washington Post cũng cho kết quả tương tự.

Theo Straits Times, Washington Post