1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine lần đầu tiên công bố thiệt hại về vũ khí

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đã mất một nửa số vũ khí hạng nặng và những khí tài mà phương Tây cung cấp cũng không thể bù đắp.

Ukraine lần đầu tiên công bố thiệt hại về vũ khí - 1

Binh sĩ Ukraine vận hành một lựu pháo ở vùng Donbass hôm 15/6 (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn tạp chí National Defense, ông Volodymyr Karpenko, người đứng đầu cơ quan hậu cần của Ukraine, ngày 17/6 cho hay, Ukraine đã mất khoảng 30-40% thậm chí đến 50% dự trữ vũ khí kể từ khi xung đột với Nga nổ ra từ cuối tháng 2.

"Chúng tôi đã mất khoảng 50%... Trong đó, có khoảng 1.300 xe tác chiến bộ binh, 400 xe tăng, 700 hệ thống pháo", ông Karpenko nói.

Trong cùng cuộc trả lời phỏng vấn này, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Sharapov cũng cho biết, nguồn cung khí tài từ phương Tây cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của Kiev.

"Chúng tôi đã nhận được nhiều hệ thống vũ khí, nhưng đáng tiếc là số đó chỉ đáp ứng 10-15% nhu cầu của chúng tôi", ông Sharapov cho hay. Ông không nêu chính xác số vũ khí hạng nặng mà Kiev cần nhưng nhấn mạnh Ukraine cần thêm hàng trăm hệ thống pháo hạng nặng nữa.

"Chúng tôi cần các khẩu pháo, cần đạn dược, xe tác chiến bộ binh, xe tăng. Chúng tôi thực sự cần các hệ thống phòng không và các hệ thống rocket phóng loạt", ông Sharapov nói. Ông cũng lưu ý, các hệ thống vũ khí chính xác cao có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi Kiev tin rằng các hệ thống đó sẽ giúp Ukraine có ưu thế trong cuộc xung đột.

Ông Sharapov thừa nhận, các nước phương Tây phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khi viện trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó có việc phải được sự chấp thuận chuyển giao công nghệ từ tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, "không phải tất cả chính trị gia đều hiểu được những gì đang xảy ra ở Ukraine".

"Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nhân cơ hội này để thu hút sự chú ý của cả thế giới một lần nữa rằng đây không phải cuộc chiến chỉ ở Ukraine mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới", quan chức quốc phòng Ukraine cho biết.

Nói về nhu cầu vũ khí hiện nay của quân đội Ukraine, ông Karpenko nêu cụ thể hơn. "Một lữ đoàn bảo vệ khoảng 40km phòng tuyến. Nghĩa là, với một cuộc xung đột căng thẳng, chúng tôi cần 40 lữ đoàn. Mỗi lữ đoàn cần 100 xe tác chiến bộ binh, 30 xe tăng, 54 hệ thống pháo, đó là chỉ dành cho 1 lữ đoàn, trong khi chúng tôi có 40 lữ đoàn", ông giải thích.

Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine, nói Ukraine cần 1.000 khẩu lựu pháo, 300 hệ thống tên lửa phóng loạt, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Moscow thông báo đã phá hủy hàng trăm máy bay, trực thăng, hơn 3.000 xe tăng, xe bọc thép các loại cùng nhiều khí tài khác của Ukraine.

Gần 4 tháng kể từ khi giao tranh nổ ra, xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí khốc liệt hơn. Ukraine thừa nhận "tổn thất đau đớn" về người trong cuộc chiến ở Donbass, miền Đông nước này. Tuần trước, ông Alexey Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết Ukraine mất khoảng 10.000 binh sĩ kể từ khi xung đột bắt đầu. Quan chức này cũng nói rằng, Nga có thể hứng tổn thất lớn hơn nữa.

Nga đến nay hầu như không công bố thiệt hại. Lần cập nhật thiệt hại gần đây nhất là hồi tháng 3 khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận 1.351 quân nhân của nước này thiệt mạng ở Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine