1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng phản ứng nhanh của NATO tập trận gần lãnh thổ Nga

(Dân trí) - NATO lần đầu tiên tiến hành tập trận với sự tham dự của lực lượng phản ứng nhanh tại miền Bắc Ba Lan, gần biên giới với Nga.

Hình minh họa. (Ảnh:

Hình minh họa. (Ảnh: RT

Theo thông báo đưa ra ngày 9/6, khoảng 2.100 binh sĩ tới từ 9 quốc gia thành viên NATO tham gia lực lượng hỗn hợp phản ứng cực nhanh (VJTF) đang tham gia vào các cuộc tập trận mang tên Noble Jump 2 tại trung tâm huấn luyện Zagan ở miền Tây Bắc Ba Lan. 

Người phát ngôn của NATO, Đại tá Marek Pietrzak cho biết: "Đây là lần đầu tiên NATO triển khai toàn bộ lực lượng phản ứng nhanh mới". 

Theo kế hoạch, VJTF sẽ có khoảng 5.000 binh sĩ và sẽ chính thức được triển khai vào năm 2016. Đây là lực lượng được xây dựng với mục đích có thể điều động tới các khu vực trong khoảng thời gian từ 2 tới 3 ngày, và lực lượng tinh nhuệ của VJTF sẽ được hỗ trợ bằng đường không, đường biển và các lực lượng đặc nhiệm khác của NATO. 

Năm ngoái, NATO đã quyết định thành lập lực lượng VJTF để có thể nhanh chóng điều động các đơn vị tới những nơi có nguy cơ xảy ra xung đột sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. 

Ngoài ra, NATO cũng tiến hành nhiều cuộc tập trận ở Đông Âu nhằm chống lại nguy cơ Nga tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biển và vùng trời Biển Baltic. Cuộc tập trận đầu tiên của VJTF diễn ra hồi tháng 4 vừa qua tại Cộng hòa Séc và Hà Lan. 

Theo kế hoạch, NATO dự kiến sẽ triển khai 25.000 binh sĩ tham gia các cuộc tập trận tại Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào tháng 10 và tháng 11 sắp tới. 

Các cuộc tập trận rầm rộ nêu trên là một phần trong kế hoạch mang tên "Lá chắn Đồng Minh". Đây là kế hoạch tập luyện có sự tham dự của 15.000 binh sĩ đến từ 19 quốc gia đồng minh và ba quốc gia đối tác. Hiện có khoảng 50 tàu chiến các loại, với tổng cộng 5.600 binh sĩ, đang tham gia cuộc tập trận mang tên BALTOPS do Mỹ dẫn đầu tại Biển Baltic. 
 
Ngọc Anh 
Theo RT