1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng ly khai tấn công căn cứ quân đội Ukraine, 80 binh sỹ đầu hàng

(Dân trí) - Lực lượng tự vệ tại vùng Lugansk ly khai ở Đông Ukraine ngày 28/5 đã tấn công một căn cứ quân sự của Vệ binh quốc gia, và 80 binh sỹ chính phủ được cho là đã đầu hàng. Trong khi đó Nga đã bắt đầu viện trợ nhân đạo cho những người ly khai.

Thông tin được kênh RT của Nga đăng tải Theo đó, vụ tấn công ban đầu kéo dài khoảng 10 - 15 phút với những tiếng súng không ngớt, các nhân chứng cho biết. Một đoạn clip được cho là quay gần khu vực xảy ra giao tranh đã được đăng tải lên Youtube.

Giao tranh tại miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn
Giao tranh tại miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn

Hiện đang có những thông tin trái chiều về số lượng thương vong sau vụ tấn công, vốn xảy ra trên khu vực một học viện không quân. Trước đó có tin cho rằng ít nhất một binh sỹ Ukraine đã bị thương nặng.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, toàn bộ 80 binh sỹ Ukraine bị bao vây tại căn cứ này đã đầu hàng. Họ được dẫn giải ra khỏi tòa nhà trong khi các binh sỹ thuộc lực lượng tự vệ địa phương vỗ tay.

Chỉ huy lực lượng tự vệ Gennady Tsepkalo cũng xác nhận với báo giới rằng toàn bộ các binh sỹ đã đầu hàng, đồng thời cam kết sẽ trả tự do cho những người này không lâu sau đó.

Trước đó có thông tin chỉ 10 binh sỹ đầu hàng, trong khi những người còn lại cố thủ trong căn cứ. Một số binh sỹ nói rằng chỉ huy của họ cấm họ đầu hàng.

Trong khi đó, thông tin từ Vệ binh quốc gia Ukraine khẳng định, họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công nhắm vào đơn vị quân sự tại Lugansk trong khuya ngày thứ Tư.

“Những kẻ tấn công đã rút lui sau khi nỗ lực chiếm giữ đơn vị Vệ binh quốc gia thất bại”, cơ quan báo chí của Vệ binh quốc gia tuyên bố, đồng thời khẳng định không binh sỹ chính phủ nào bị thương.

Nga viện trợ cho người ly khai tại Đông Ukraine

Bộ ngoại giao Nga ngày hôm qua cho biết đã sẵn sàng vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho các vùng Donetsk và Luhansk, vốn đã tuyên bố tách khỏi Ukraine. Mátxcơva đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev có thể giúp đảm bảo cho việc giao hàng.

Nga đang sẵn sàng viện trợ cho phe ly khai tại Ukraine
Nga đang sẵn sàng viện trợ cho phe ly khai tại Ukraine

“Phía Nga sẵn sàng cung cấp tới các vùng nêu trên (tại Đông Ukraine) những hỗ trợ cần thiết, và liên quan tới tình hình hiện tại, chúng tôi đề xuất phía Ukraine có những biện pháp cần thiết để đảm bảo việc vận chuyển nhanh chóng hàng hóa viện trợ của Nga tới các vùng đang xảy ra xung đột”, thông báo trên website của Bộ ngoại giao Nga viết.

Thông báo cũng khẳng định đã báo cho Bộ ngoại giao Ukraine về việc Mátxcơva nhận được những yêu cầu hỗ trợ nhân đạo từ các công dân và tổ chức trong vùng bị ảnh hưởng.

Ukraine đề nghị Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp

Trong khi đó tại Kiev, Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Washington đã lên tiếng đề nghị Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp.

“Giờ chúng ta nên xây dựng một hiệp ước an ninh mới giống như Thuê-cho thuê”, Poroshenko nói. “Chúng ta nên hợp tác về hỗ trợ kỹ thuật quân sự và hỗ trợ tư vấn. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, và sẽ xây dựng các lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Petro Poroshenko nhấn mạnh.

Ông Poroshenko cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại với Nga.

Tờ báo trên cũng dẫn lời Tổng thống đắc cử của Ukraine cho rằng các lệnh cấm vận của phương Tây chống lại Nga do can dự vào Ukraine là “chưa đủ mạnh”.

Thanh Tùng
Tổng hợp