1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cố tình đâm chìm bè dân tị nạn

Sau đó, tàu của cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ đã đến cứu những người tị nạn này khi chiếc bè cao su của người tị nạn bị chìm mất một nửa.

Theo một video được công bố bởi Viện Ngoại giao công chúng của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp bị cáo buộc đã cố tình đánh chìm một chiếc bè của người tị nạn Syria trên biển Aegean.

Đoạn video do lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ quay lại vào hôm 12/11. Nội dung đoạn video cho thấy một người đàn ông ở trên con tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đang cố gắng đâm thủng bè với một cây sào dài khi những người tị nạn cập sát mạn tàu.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, có 58 người tị nạn Syria ở trên bè, bao gồm cả trẻ em.

Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, đoạn video cho thấy trên con tàu có cả người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, Phó Đô đốc Athanasios Athanasopoulos.

Ông Athanasopoulos đang trên đường đến tham dự cuộc họp cấp cao về những người tị nạn ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/11.

Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cũng đã có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự một trận đấu giao hữu bóng đá giữa 2 nước và bàn về khủng hoảng người tị nạn trên vùng biển Địa Trung Hải.

Trong năm nay, khoảng 650.000 người tị nạn đã chạy trốn chiến tranh và đói nghèo đến các nước EU qua Hy Lạp, bất chấp sự nguy hiểm trên hành trình di cư.

Những người tị nạn phải chen chúc nhau trên chiếc thuyền cao su mỏng manh, vượt qua biển Địa Trung Hải. Hàng ngàn người đã bị chết đuối trên chuyến hành trình này./.

Theo Phương Chi/VOV-Trung tâm Tin

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cố tình đâm chìm bè dân tị nạn - 1