1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Luật sư 37 tuổi trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Rome

(Dân trí) - Bà Virginia Raggi, một luật sư 37 tuổi, sẽ trở thành nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử 3.000 năm của thành phố Rome sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử địa phương tại Ý ngày 19/6.


Bà Virginia Raggi sẽ trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Rome (Ảnh: AFP)

Bà Virginia Raggi sẽ trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Rome (Ảnh: AFP)

Bà Raggi là thành viên của Phong trào Năm Sao (M5S), phong trào đang thu hút được sự ủng hộ của dư luận Ý về những chính sách chống tình trạng tham nhũng ở nước này. Bà Raggi đã giành 67% số phiếu ủng hộ so với ứng cử viên của đảng Dân chủ (PD) Roberto Giachetti.

Phát biểu sau khi đắc cử nữ thị trưởng đầu tiên của Rome, bà Raggi tuyên bố: "Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu với chúng ta. Chúng ta sẽ làm việc để đưa sự minh bạch và pháp lý quay trở lại với các thể chế ở Rome".

Ngoài chiến thắng ở Rome, M5S cũng giành một thắng lợi quan trọng khác khi bà Chiara Appendino, 31 tuổi, đắc cử thị trưởng thành phố Turin.

Thủ tướng Ý Matteo Renzi đang gặp nhiều khó khăn sau khi M5S giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa phương ở Rome và Turin.


Chiara Appendino, 31 tuổi, sẽ trở thành thị trưởng thành phố Turin (Ảnh: EPA)

Chiara Appendino, 31 tuổi, sẽ trở thành thị trưởng thành phố Turin (Ảnh: EPA)

PD - đại diện cho liên minh trung tả ở Ý của Thủ tướng Renzi - đã giành chiến thắng tại thủ phủ tài chính Milan và ở thành phố miền Nam Bologna. Phát biểu sau khi kết quả bầu cử địa phương được công bố, Thủ tướng Renzi cho biết ông sẽ không từ chức, bất chấp kết quả bầu cử ra sao.


Kết quả cuộc bầu cử địa phương ở Ý hôm qua là đón giáng mạnh đối với Thủ tướng Renzi (Ảnh: Reuters)

Kết quả cuộc bầu cử địa phương ở Ý hôm qua là đón giáng mạnh đối với Thủ tướng Renzi (Ảnh: Reuters)

Thay vào đó, Thủ tướng Ý khẳng định sẽ tiếp tục giữ quan điểm về việc tiến hành trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp. Ông cho rằng chiến lược này sẽ mang tới ổn định cho đất nước và chấm dứt tình trạng các đảng phái truyền thống thay nhau cầm quyền ở nước này.

Tuy nhiên, thất bại tại Rome và Turin cho thấy Thủ tướng Renzi có thể gặp khó khăn trong việc kêu gọi sự ủng hộ của cả nước cho kế hoạch tiến hành trưng cầu dân ý, trong khi các đảng đối lập có thể phủ quyết kế hoạch này, chưa kể ngay trong nội bộ PD cũng đang chia rẽ về vấn đề này.

Ngọc Anh