1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lockheed hạ giá “chim sắt” đắt đỏ F-35 sau chỉ trích của ông Trump

(Dân trí) - Tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin đã nhất trí bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ 90 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 với giá tổng cộng 8,5 tỷ USD, mức giá thấp nhất cho tới nay đối với chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc. Thỏa thuận này diễn ra sau khi Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích chương trình F-35.


Một máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Reuters)

Một máy bay chiến đấu F-35 (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, thỏa thuận về lô thứ 10 của dòng máy chiến đấu tàng hình đã đưa giá của mỗi chiếc F-35 lần đầu tiên giảm xuống 95 triệu USD, so với 102 triệu USD trong lô trước. Lầu Năm Góc cho biết đã giảm được khoảng 728 triệu USD so với đơn đặt hàng trước đó.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chi phí đắt đỏ của chương trình F-35. Ông viết trên Twitter hồi tháng 12 năm ngoái rằng các chi phí của dự án đã “vượt ngoài tầm kiểm soát”.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc phòng cho biết việc hạ giá thành, mà ông Trump thông báo hồi cuối tháng 1, đã được giới chức Lầu Năm Góc và Lockheed thảo luận nhiều tháng qua.

Một quan chức Lockheed Martin ngày 3/2 cho hay: “Sự can thiệp cá nhân của Tổng thống Trump trong chương trình F-35 đã giúp đẩy nhanh và củng cố sự chú trọng của chúng tôi trong việc giảm giá”.

Theo BBC, F-35 là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc, tiêu tốn khoảng 400 tỷ USD. Nhưng giá của mỗi chiếc máy bay đã giảm đi đáng kể khi số lượng máy bay được sản xuất tăng lên.

Lockheed và các đối tác chính đã phát triển và chế tạo máy bay chiến đấu F-35 cho quân đội Mỹ và 10 đồng minh. F-35 có 3 phiên bản: F-35A, F-35B và F-35C. Máy bay chiến đấu F-35A được thiết kế cho không quân và cất, hạ cánh giống máy bay chiến đấu thông thường; còn F-35B có thể cất và hạ cánh thẳng đứng, trong khi F-35C được trang bị cho các tàu sân bay.

An Bình