1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loạt vũ khí "khủng" Mỹ gửi cho Ukraine trong gói viện trợ 2 tỷ USD

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ gửi cho Ukraine một khoản viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD.

Loạt vũ khí khủng Mỹ gửi cho Ukraine trong gói viện trợ 2 tỷ USD - 1

Quân đội Mỹ vận chuyển vũ khí lên máy bay vận tải trước khi đưa đến Ukraine (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Trong một phát biểu được đưa ra tại Nhà Trắng hôm 23/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Mỹ sẽ chuyển giao một lượng vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá 2 tỷ USD cho quân đội Ukraine. Khoản viện trợ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Ukraine trong kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá xem những vũ khí nào là cần thiết và đảm bảo việc cung cấp chúng nhằm giúp Ukraine thành công trên chiến trường", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh.

Tới ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố chi tiết những loại vũ khí mà Washington D.C sẽ gửi cho Kiev trong gói viện trợ lần này.

Theo đó, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine đạn dược bổ sung cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đạn pháo cỡ nòng 155mm, đạn tên lửa dẫn đường bằng laser, các máy bay không người lái (UAV) CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 và Jump 20, thiết bị tác chiến điện tử chống UAV, phương tiện dọn mìn, và trang thiết bị liên lạc an toàn. Bên cạnh đó, một khoản tiền tài trợ cho hoạt động huấn luyện, bảo trì và vật tư thay thế cũng được gửi đến cho Ukraine.

Cũng trong ngày 24/2, 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 tiếp theo của phương Tây đã được Ba Lan gửi đến Ukraine.

Trong một bức ảnh được đăng tải bởi Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, các xe tăng Leopard-2 đã được đưa đến Ukraine bằng đường bộ trên các xe tải siêu trường siêu trọng. Đây được xem là "món quà" của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhân chuyến thăm của ông tới Ukraine.

Loạt vũ khí khủng Mỹ gửi cho Ukraine trong gói viện trợ 2 tỷ USD - 2
Các binh sĩ Ukraine cùng Ba Lan trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 (Ảnh: AFP).

Trước đó, Canada cũng xác nhận đã đưa những xe tăng Leopard-2 đầu tiên tới Ba Lan để phục vụ cho mục đích huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Leopard 2 là một loại xe tăng chiến đấu chủ lực do hãng Krauss-Maffei của Đức phát triển từ đầu những năm 1970. Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn L55 cỡ nòng 120mm với khả năng bắn đạn thông thường và đạn nổ HE. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị thêm súng máy cỡ nòng 7,62mm cùng súng phóng lựu để đối phó với bộ binh của đối phương.

Đầu tháng 1/2023, Mỹ, Đức, Anh cùng nhiều quốc gia phương Tây khác đã đạt được đồng thuận trong việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực M-1 Abrams, Leopard và Challenger cho quân đội Ukraine. Giới quan sát nhận định xe tăng phương Tây có thể là nhân tố xoay chuyển cục diện xung đột giữa Moscow và Kiev khi chúng sẽ giúp quân đội Ukraine áp đảo lại ưu thế hỏa lực của Nga và tiến hành những chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine