1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lo ngại Trung Quốc, Nhật tăng cường quan hệ với NATO

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6/5 đã ký kết một thỏa thuận hợp tác mới với NATO, trong bối cảnh Tokyo ngày càng lo ngại về chi tiêu quân sự gia tăng của Trung Quốc và các tranh chấp với Bắc Kinh vì chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Thủ tướng Abe và Tổng thư ký NATO Rasmussen tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Thủ tướng Abe và Tổng thư ký NATO Rasmussen tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
 
Hiệp ước được ông Abe và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật tới trụ sở liên minh quân sự ở Brussels, Bỉ. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác của Nhật Bản với NATO trong các lĩnh vực như chống cướp biển, cứu trợ thảm họa và trợ giúp nhân đạo.
 
“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng sự hăm dọa, ép buộc hoặc vũ lực. Điều này không chỉ được áp dụng với châu Âu hay Ukraine mà còn với Đông Á và cả thế giới’, ông Abe nói trong cuộc họp báo chung với ông Rasmussen, liên hệ giữa tình hình Ukraine và Đông Á. 

Ông Abe, từng có chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở NATO vào năm 2007, từ lâu đã mong muốn tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản với NATO.

Các nhà phân tích cho hay mục đích của Nhật Bản là gia tăng sự ủng hộ ngoại giao của thế giới đối với các lo ngại an ninh của Tokyo, đặc biệt là việc Trung Quốc tăng cường quân đội cũng như các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên.

“Nhật Bản thực sự không mong đợi NATO đóng một vai trò quân sự trực tiếp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng hi vọng các đồng minh chia sẻ các quan điểm và cách giải quyết”, Michito Tsuruoka, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu quốc phòng quốc Nhật Bản, cho biết.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã gia tăng hồi năm ngoái khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên một khu vực rộng lớn ở Hoa Đông, bao gồm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Ông Abe nói với các đại sứ NATO rằng ông tin Nhật Bản có thể đóng một vai trò tích cực hơn nhằm bảo vệ tự do hàng hải hoặc hàng không.

Ưu tiên của ông Abe khi nhậm chức thủ tướng hồi năm 2012 là sống lại nền kinh tế trì trệ, nhưng ông cũng cam kết tăng cường quân đội và đẩy mạnh an ninh để đối phó với điều mà ông gọi là mối đe dọa từ sự tăng cường sức mạnh quân sự nhanh chóng của Trung Quốc.

Ông Abe cũng muốn dỡ bỏ lệnh cấm về phòng vệ tập thể, vốn cho phép việc trợ giúp một đồng minh trong trường hợp bị tấn công, để tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ.

Tổng thư ký Rasmussen cho hay NATO hoan nghênh các bước đi của Nhật để trở thành một nước đóng góp tích cực cho hòa bình.

“Chúng ta có chung các mối quan tâm về chống khủng bố, hải tặc và giải trừ vũ khí”, ông Rasmussen nói.

An Bình
Theo AP