1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái "lạ" của Nga giữa lúc căng thẳng với Ukraine leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Ukraine cho biết Nga đã rút dần các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán của nước này ở Kiev giữa lúc căng thẳng leo thang.

Động thái lạ của Nga giữa lúc căng thẳng với Ukraine leo thang  - 1

Đại sứ quán Nga tại Kiev, Ukraine (Ảnh: Tass).

New York Times dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết, vào ngày 5/1, 18 người trong đại sứ quán Nga ở Kiev, chủ yếu là vợ và con của các nhà ngoại giao Nga, đã lên xe trở về Moscow trong hành trình kéo dài 15 giờ.

Vài ngày sau đó, khoảng 30 người trong đại sứ quán Nga ở Kiev và lãnh sự quán Nga ở Lviv, tây Ukraine cũng rời đi.

Quan chức an ninh Ukraine cũng cho biết, các nhà ngoại giao tại 2 lãnh sự quán khác của Nga cũng được thông báo chuẩn bị rời Ukraine.

Sự rời đi của các nhân viên ngoại giao Nga tại Ukraine có thể báo hiệu động thái tiếp theo của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo các quan chức Mỹ và Ukraine, động thái này của Nga có thể là một hình thức tuyên truyền, chuẩn bị cho xung đột hoặc nghi binh. Nga cũng có thể kết hợp cả 3 kịch bản này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang leo thang căng thẳng về vấn đề Ukraine. Hồi tháng 12/2021, Nga đã đưa một loạt đề xuất an ninh, trong đó có yêu cầu NATO cam kết không mở động về phía đông, không kết nạp Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã bác bỏ những đề xuất này trong tuần đàm phán cấp cao giữa các bên diễn ra tuần qua.

Trong khi đó, phương Tây nói rằng, Nga có thể đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Ukraine với việc điều động hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến biên giới. Phương Tây cũng cảnh báo đáp trả mạnh nếu Ukraine bị tấn công.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 16/1 cảnh báo, Mỹ sẽ giáng "đòn đau" nếu Nga tấn công Ukraine dưới "bất kỳ hình thức nào". Bà Nuland không nêu cụ thể những kịch bản mà Washington có thể đáp trả, nhưng cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Moscow và Mỹ cũng đang cân nhắc phản hồi bằng văn bản với các đề xuất an ninh của Nga.

Anh đưa vũ khí tới Ukraine

Trong một diễn biến có liên quan, Anh đã bắt đầu đưa vũ khí hạng nhẹ tới Ukraine sau nhiều lần cáo buộc Moscow có kế hoạch động binh với nước láng giềng.

"Chúng tôi đã quyết định cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí phòng thủ hạng nhẹ", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với các nhà lập pháp hôm 17/1.

Mặc dù quan chức Anh không tiết lộ thông tin chi tiết về số lượng hoặc loại vũ khí được đưa đến Ukraine, nhưng Bộ trưởng Wallace cho biết chúng "không phải vũ khí chiến lược và cũng không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga", mà chỉ được lực lượng Ukraine sử dụng "để tự vệ". Ngoài ra, "một số lượng nhỏ" binh sĩ Anh cũng sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng thiết bị mới.

Anh và Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo về khả năng Nga có hành động quân sự với Ukraine, mặc dù Moscow nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Bất chấp căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Wallace cho biết ông đã mời người đồng cấp Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, hội đàm tại London vào những tuần sắp tới để giải quyết vấn đề còn tranh cãi.

Theo www.straitstimes.com