1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Mỹ rầm rộ đưa khí tài quân sự tập trận sát "điểm nóng" Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đưa tàu sân bay tới Địa Trung Hải tập trận cùng NATO, trong khi Nga cũng chuyển hệ thống phòng không S-400 tới Belarus giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực.

Nga, Mỹ rầm rộ đưa khí tài quân sự tập trận sát điểm nóng Ukraine - 1

Tàu sân bay USS Harry S. Truman (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Lầu Năm Góc thông báo, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Harry S. Truman sẽ tham gia cuộc tập trận của NATO có tên gọi "Neptune Strike '22" ở Địa Trung Hải vào tuần tới.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby, cuộc tập trận kéo dài 12 ngày, bắt đầu từ ngày 24/1 với mục đích "chứng minh khả năng của NATO trong việc phối hợp các khả năng tấn công hàng hải của nhóm tác chiến tàu sân bay trong các hoạt động ngăn chặn và phòng thủ của liên minh".

Mặc dù nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman sẽ hoạt động "dưới quyền kiểm soát của NATO", nhưng quyền chỉ huy chung của cuộc tập trận sẽ thuộc về Phó Đô đốc Eugene H. Black III, chỉ huy Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg "hoan nghênh" sự tham gia của tàu sân bay USS Harry S. Truman, gọi đây là "một dấu hiệu mạnh mẽ của sự thống nhất xuyên Đại Tây Dương". Ông Stoltenberg khẳng định liên minh NATO "sẽ luôn làm những gì cần thiết để bảo vệ tất cả đồng minh".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định "Neptune Strike" là hoạt động được lên kế từ năm 2020 và không liên quan đến căng thẳng hiện tại với Nga.

"Cuộc tập trận không nhằm mục đích đối phó với các kịch bản có thể xảy ra ở Ukraine, mà nhằm kiểm tra một loạt năng lực hàng hải mà chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện", ông Kirby nói.

Tuy vậy, theo hãng tin RT (Nga), cuộc tập trận "Neptune Strike" không xuất hiện trong danh sách các cuộc tập trận sắp tới của NATO, tính đến chiều 21/1. RT cho rằng đây là một cuộc tập bất ngờ của NATO giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực.

Việc Mỹ đưa tàu sân bay tham gia tập trận ở Địa Trung Hải trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới Nga - Ukraine vẫn ở mức cao. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai 100.000 quân tới biên giới Ukraine và nghi ngờ Moscow có động thái quân sự với nước láng giềng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga đưa S-400 tới Belarus

Nga chuyển hệ thống S-400 từ Viễn Đông tới Belarus

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/1 xác nhận, Moscow đang chuyển 2 đơn vị hệ thống phòng không S-400 Triumph đến nước láng giềng Belarus để tham gia tập trận. S-400 được thiết kế để bắn hạ máy bay chiến đấu của đối phương.

Nga trước đó thông báo, binh sĩ nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận chung với quân đội Belarus vào tháng 2. Đây là một phần của đợt kiểm tra khả năng phối hợp hành động quân sự giữa 2 quốc gia. Oleg Voinov, một quan chức quân sự cấp cao của Belarus, cho biết mục đích của cuộc tập trận nhằm "củng cố biên giới quốc gia".

Tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các cuộc tập trận sắp tới có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang lên kế hoạch động binh với Ukraine.

"Chúng tôi rất cảnh giác với mọi thứ mà Nga đang làm. Chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển của lực lượng Nga vào Belarus và điều này rõ ràng mang lại cho Nga một hướng tiếp cận khác, nếu họ quyết định thực hiện thêm hành động quân sự chống lại Ukraine", một quan chức Mỹ cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/1 thông báo hải quân nước này sẽ tổ chức một loạt cuộc tập trận với sự tham gia của tất cả hạm đội trong tháng này và tháng tới.

Trước những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ chiến tranh, Anh, Ba Lan, Mỹ và Canada đã điều binh sĩ đến Kiev để hỗ trợ, cố vấn cho quân đội Ukraine. Truyền thông Anh đưa tin, một đội quân gồm 30 lính tinh nhuệ Anh đã được triển khai tới Ukraine để huấn luyện các lực lượng vũ trang nước này cách sử dụng vũ khí chống tăng mới do London gửi tặng cho Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden lên kế hoạch chuyển giao 5 trực thăng vận tải cho chính quyền Ukraine. Giới chức Nhà Trắng tuần này cũng cho biết Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Estonia, Latvia và Lithuania, động thái sẽ mở đường cho phép các quốc gia này chuyển giao vũ khí có xuất xứ từ Mỹ cho Ukraine.

Vào cuối tháng 12/2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng thông qua khoản hỗ trợ an ninh bổ sung 200 triệu USD cho Ukraine, cho phép vận chuyển các thiết bị phòng thủ bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược đến Kiev. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine hôm nay 22/1 xác nhận, lô hàng đầu tiên trong khoản hỗ trợ an ninh này đã đến Kiev.

Theo www.rt.com